[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’

ANTD.VN - Quân đội chính phủ Syria (SAA) mới đây cho biết rằng, các loại radar phòng không Nga được trang bị cho những tổ hợp tên lửa đánh chặn tối tân bao gồm S-300 hay Pantsir-S1 chẳng thể nhận biết tên lửa hành trình Israel.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Trong vòng vài tuần gần đây đã ghi nhận liên tiếp những vụ tấn công do máy bay chiến đấu của không quân Israel thực hiện nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Bất chấp tiêm kích Israel sử dụng chiến thuật bay hẳn vào trong đất Syria để ném bom hay bắn tên lửa từ không phận Lebanon thì lực lượng phòng không của SAA đều gần như "chịu trận".
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Phòng không Syria tuyên bố đã "bắn bị thương" tiêm kích F-16 của Israel và "bắn hạ hầu hết tên lửa" đối phương, nhưng họ chưa đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho lời mình nói.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Ở chiều ngược lại, mục tiêu mặt đất mà phòng không Syria cần bảo vệ đều trong tình trạng hứng chịu tổn thất nặng nề, điều đó đã dẫn đến nhiều câu hỏi cần giải đáp về lưới lửa bảo vệ bầu trời quốc gia Trung Đông này.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Trước tình hình trên, đại diện quân đội Syria mới đây đã lên tiếng chỉ trích các loại radar cảnh giới và radar điều khiển hỏa lực của các hệ thống phòng không S-300 và Pantsir-S1, nói rằng chúng "hoàn toàn vô dụng đối với tên lửa hành trình Israel"
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Cụ thể, radar của các hệ thống này bị nhận xét không phù hợp để tiêu diệt mục tiêu như vậy. Nhưng truyền thông cho rằng ý kiến trên có thể đúng với S-300 chuyên đánh tầm cao, nhưng vì sao cả hệ thống tên lửa Pantsir-S1 tầm thấp cũng bị "bịt mắt"?
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Đến lúc này giới chuyên môn lại phải nhớ về nhận xét của chuyên gia quân sự Nga - Đại tá Viktor Murakhovsky - Tổng biên tập Tạp chí "Kho vũ khí của tổ quốc" đối với tổ hợp Pantsir-S1.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Theo ông Murakhovsky, radar của Pantsir-S1 khi triển khai tại Syria có màn thể hiện rất tồi tệ, chúng thường xuyên bỏ lọt hoặc hoang báo mục tiêu, thậm chí còn nhiều lần nhầm lẫn chim hải âu là máy bay không người lái.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Damascus cho rằng không giống như radar của Nga, radar Trung Quốc mang lại hiệu quả cao hơn nhiều trong việc đối phó với cuộc tấn công đường không của Israel.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Trang Sina của Trung Quốc báo cáo, "lực lượng phòng không Syria chủ yếu được trang bị các hệ thống đã lạc hậu ra đời từ thời Liên Xô, bao gồm S-125, S-200 hay 2K12".
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
"Một số tổ hợp phòng không đời mới như S-300 và Pantsir-S1 của Syria cũng không thu được thành công thực sự khi đối đầu với chiến đấu cơ của không quân Israel".
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
"Nhưng nhờ vào các radar sản xuất tại Trung Quốc mà phản ứng của phòng không Syria đã có kết quả. Damascus trước đây đã nhận được một số radar do Trung Quốc sản xuất ví dụ như JY-27 hay JYL-1", Sina cho biết.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Theo ý kiến đánh giá của Sina thì bước đi hiệu quả nhất đối với lực lượng phòng không Syria nên là chuyển đổi hẳn sang sử dụng thiết bị của Trung Quốc.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
"Sử dụng radar chống tàng hình của Trung Quốc để xác định mục tiêu và sau đó phóng tên lửa đánh chặn, các cuộc tấn công của Israel có thể bị đẩy lùi thành công", trang Sina nhận định.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Bên cạnh việc khuyên Syria đặt niềm tin vào radar Trung Quốc, Sina còn cho rằng trong tương lai chính quyền Damascus nên nhập khẩu cả những hệ thống tên lửa như HQ-9 hay HQ-22 để tạo sự đồng bộ.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
Được biết trước đó phía Syria cũng đã bày tỏ sự quan tâm tới những tổ hợp HQ-9 và HQ-22 sau khi nhận thấy S-300 chưa phát huy tác dụng, không loại trừ khả năng chính quyền Damascus sẽ thực sự làm theo gợi ý của Sina.
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’
[ẢNH] Quân đội Syria nói ‘radar Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa Israel’