Dòng súng PK/PKM hiện được coi là loại súng máy uy lực và gây ra những thiệt hại lớn cho bộ binh đối phương trên khắp các chiến trường.
Kể từ khi ra mắt cho tới nay, dòng súng này vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho các quốc gia bên kia chiến tuyến.
Cảnh các nữ chiến binh người Kurd đang sử dụng khẩu PKM đẻ chiến đấu chống lại khủng bố IS.
"Mặc dù AK được coi là sáng tạo nổi tiếng nhất của Kalashnikov, nhưng súng máy PKM mới là sản phẩm tốt nhất của hãng" - theo tạp chí National Interest của Mỹ.
Dòng súng máy nãy cũng do thiên tài vũ khí Kalashnikov chế tạo và được đưa vào sử dụng vào năm 1961 và được nâng cấp 8 năm sau đó.
Giống như AK, khẩu PKM vẫn trở thành thứ vũ khí tiêu chuẩn phục vụ ở nhiều quốc gia.
Theo National Interest, PKM là một trong những dòng súng máy nhẹ nhất thế giới.
Khối lượng của nó chỉ 7,5 kg và điều này mang lại lợi thế đáng kể so với model FN MAG của Bỉ, nặng 11 kg và các mẫu FN Minimi hiện đại hơn, nặng hơn gần 1,5 kg so với súng máy Nga.
National Interest cũng chỉ ra rằng PKM phổ biến trong các đồng minh của Hoa Kỳ.
Ở Phần Lan, súng máy này được coi là hỏa lực chính cho các đơn vị bộ binh. Ba Lan đã cho ra bản sửa đổi của PKM, được điều chỉnh cho phù hợp với đạn của NATO.
Uy lực mạnh, dễ sử dụng, cùng khả năng hoạt động bền bỉ khiến cho dòng súng máy này đặc biệt được yêu thích trên chiến trường.
PK (tiếng Nga: Пулемёт Калашникова, Pulemyot Kalashnikova) là loại súng máy đa năng thiết kế từ thời Liên Xô và hiện tại Nga vẫn sản xuất hàng loạt biến thể nâng cấp của loại vũ khí này.
Biến thể PK đầu tiên giới thiệu vào những năm 1960 để thay thế cho các khẩu súng máy SG-43 Goryunov và RPD.
PK có thể được sử dụng để chiến đấu ngoài chiến tuyến hoặc được gắn trên các phương tiện cơ giới.
Không khó để nhận ra độ hoạt động ổn định của dòng vũ khí này bởi khẩu súng máy PK cũng là đứa con tinh thần của nhà thiết kế vũ khí đại tài Mikhail Kalashnikov, cha đẻ của khẩu AK-47.
Cũng giống như AK-47, PK là khẩu súng máy dễ sử dụng, chắc chắn và rất bền bỉ trên chiến trường.
PK có trọng lượng 7,7kg, chiều dài 1203mm, nòng dài 658mm, cỡ nòng 7,62mm.
Tốc độ bắn của súng lên tới 800 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 1.200m.
Súng được trang bị chân chống chữ V gắn chết vào thân. Ngoài ra súng cũng được thiết kế để gắn lên các bệ chống 3 chân cố định.
Súng sử dụng thước ngắm cơ khí qua điểm ruồi tương tự như AK-47.
Biến thể PKM chính là phiên bản kế thừa từ dòng súng PK.
Điểm vượt trội của nó thể hiện ở trọng lượng giảm nhưng lại tăng tính năng chiến đấu thiết kế, là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoả lực của súng đại liên và tính cơ động gọn nhẹ của súng trung liên.
Điều khác biệt dễ nhận thấy giữa hai biến thể này là chóp bù giật của dòng PKM ngắn hơn so với dòng PK.
Các phiên bản của nó gồm: PKMS có giá đỡ 3 chân; PKMB có khớp gắn trên ụ xoay của xe thiết giáp chở quân hay xe vũ trang; các phiên bản PKMN và PKMSN có ống ngắm ban đêm để hoạt động trong điều kiện đêm tối, ánh sáng yếu.
Tất cả các phiên bản đều bắn loại đạn cỡ 7,62 x 54 mm nạp từ dây băng chứa trong hộp tiếp đạn có cơ số 100, 200 hay 250 viên.
Bệ khoá nòng sử dụng khoá nòng xoay, hoạt động theo nguyên lý trích khí lùi dài có tiết lưu nhằm đảm bảo ổn định vận hành trong các điều kiện chiến đấu khác nhau.
Máy cò lên búa nhờ khối bệ khoá nòng và có lẫy hãm cò dùng cho chế độ bắn loạt liên thanh.
Bộ phụ tùng của các loại súng trên có kèm nòng súng dự phòng và các phụ kiện thay thế trong trường hợp hỏng hóc.
Hiện tại ước tính đã có khoảng 1.000.000 khẩu được sản xuất và đang phục vụ trong biên chế chính thức hơn 50 quốc gia.
Tại chiến trường Syria giới quan sát ước lượng rằng đang có hàng chục ngàn khẩu PK và PKM đang trực tiếp tham chiến.
Hiện dòng súng máy này đang trở thành sát thủ kinh hãi trên chiến trường Syria cho tất cả các bên.