[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi

ANTD.VN - Nếu khu trục hạm lớp Izumo được nâng cấp để đủ sức tiếp nhận tiêm kích tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng F-35B thì ngay lập tức Hải quân Nhật Bản sẽ có trong biên chế những biên đội tác chiến tàu sân bay cực mạnh.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Izumo (DDH-183) là lớp tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhật Bản, nó được gọi là khu trục hạm mang trực thăng nhưng thực chất theo các chuyên gia quân sự thì đây là tàu sân bay hạng nhẹ.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Mặc dù hiện tại Izumo chỉ đủ sức tiếp nhận trực thăng nhưng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công khai ý định hoán cải nó để có thể tiếp nhận tiêm kích tàng hình có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng F-35B.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Mới đây trên báo chí khu vực đã xuất hiện hình ảnh khu trục hạm Kaga (DDH-184) thuộc lớp Izumo được kéo về xưởng đóng tàu để sửa chữa với một lỗ hổng lớn ngay trên boong.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Theo nhận định từ giới quan sát, Nhật Bản đang tiến hành mở rộng thang máy để có thể nâng hạ tiêm kích F-35B từ trong khoang lên sàn tàu, bởi vì kích thước phần cấu kiện này của Izumo chưa đủ lớn.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Như vậy đây là động thái đầu tiên cho thấy, Nhật Bản đã chính thức bắt tay vào việc hoán cải chiếc khu trục hạm mang trực thăng của mình thành tàu sân bay đúng như các dự đoán trước đó.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Cần lưu ý rằng cách đây không lâu, Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn cho biết họ sẽ mua tới 40 chiếc F-35B để trang bị cho các "khu trục hạm mang trực thăng" này.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Ước tính mỗi chiếc Izumo có thể mang theo 12 máy bay F-35B, như vậy là 2 tàu chỉ cần 24 chiếc, còn 16 tiêm kích còn lại rất nhiều khả năng sẽ được phân bổ cho 2 tàu lớp Hyuga nhỏ hơn với 8 chiến đấu cơ cho mỗi tàu.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Nếu vậy trong tương lai không xa Hải quân Nhật Bản sẽ có tới 4 biên đội tác chiến tàu sân bay cực mạnh, điều này chắc chắn sẽ "gây sốc" cho Trung Quốc bởi vì hiện Bắc Kinh mới bắt tay xây dựng biên đội thứ hai.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Thậm chí, chưa dừng lại ở mở rộng kích thước thang máy hay sửa lại sàn đáp để chịu được nhiệt lượng lớn từ động cơ của F-35B, đã xuất hiện bản đồ họa cho thấy chiếc Izumo còn được lắp cả đường cất hạ cánh kiểu nhảy cầu.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Nếu vậy chiếc chiến hạm cỡ lớn này không chỉ có thể triển khai tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng F-35B mà còn mang được cả biến thể cất hạ cánh đường băng ngắn F-35C.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Trong trường hợp chưa có tham vọng như trên, chí ít thì đường cất cánh kiểu nhảy cầu cũng giúp cho tiêm kích tàng hình F-35B mang được tải trọng nhiên liệu và vũ khí ở mức tối đa.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Tính năng kỹ chiến thuật của chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35B theo nhận xét từ nhiều chuyên gia quân sự thì vượt trội hoàn toàn so với J-15 của Trung Quốc vốn sao chép từ Su-33.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Do vậy chỉ cần mang theo một lượng chiến đấu cơ với số lượng nhỏ hơn thì tàu sân bay Nhật Bản vẫn thừa sức chế áp biên đội tác chiến của Hải quân Trung Quốc.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
Đối diện viễn cảnh trên thì chắc chắn giới quân sự Trung Quốc rất khó chịu và liên tục bám sát theo dõi mọi động thái, tuy nhiên họ lại chẳng thể nào đảo ngược quá trình nâng cấp chiến hạm của Nhật Bản được nữa.
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi
[ẢNH] Nhật Bản nâng cấp chiến hạm khu trục Izumo thành tàu sân bay, Trung Quốc bám sát theo dõi