[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu

ANTD.VN - Chế tạo tàu ngầm tấn công diesel-điện sử dụng động cơ đẩy độc lập với không khí (động cơ AIP) đang là rào cản rất khó vượt qua đối với hải quân Nga, khiến họ tụt hậu đáng kể so với các quốc gia xung quanh.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Hiện tại hải quân Nga vẫn chưa có bất cứ tàu ngầm tấn công diesel-điện nào được tích hợp động cơ AIP trong biên chế, họ đã thất bại trong việc thử nghiệm thiết bị này trên chiếc Lada - Dự án 677.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Trải qua hơn 10 năm thử nghiệm, động cơ AIP thế hệ đầu vẫn chưa được người Nga chế tạo thành công, trong khi các quốc gia khác đã biên chế nhiều tàu ngầm AIP tối tân từ rất lâu.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Chưa chế tạo được động cơ AIP khiến Nga phải quay lại đóng tàu ngầm Kilo 636 thuộc thế hệ cũ, ngoài ra họ còn bỏ ngỏ hoàn toàn thị trường béo bở này vào tay các quốc gia xuất khẩu vũ khí khác.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Trái ngược với Nga, mới đây hôm 6-11, Nhật Bản đã hạ thủy tàu ngầm Toryu số hiệu SS-512, đây là con tàu cuối cùng của lớp Soryu tại nhà máy đóng tàu của tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki (KHI).
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Chiếc Toryu được khởi đóng vào tháng 1-2017 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong biên chế lực lượng phòng vệ biển (hải quân) Nhật Bản (JMSDF) từ tháng 3-2021.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
SS-511 Oryu và SS-512 Toryu là hai tàu ngầm đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống cung cấp năng lượng sử dụng pin lithium-ion hay vì pin axit-chì truyền thống trên các tàu ngầm AIP khác.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Ưu điểm của pin lithium-ion đó là cho thời gian hoạt động dưới nước lâu và tốc độ di chuyển cao hơn. Pin cũng có thời gian xạc nhanh hơn, tuổi thọ dài hơn và đơn giản hơn trong việc thiết kế hệ thống điện tử.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Nhờ hệ thống cung cấp năng lượng mới, các tàu ngầm tấn công diesel-điện AIP của hải quân Nhật Bản đã sở hữu năng lực tác chiến vượt trội các quốc gia xung quanh.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Mặc dù vậy, pin lithium-ion và hệ thống đi kèm rất đắt đỏ, ước tính đơn giá cho 2 chiếc tàu ngầm Soryu cuối cùng cao hơn 100 triệu USD so với những con tàu trước sử dụng pin axít-chì.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Bên cạnh đó pin lithium-ion cũng có nguy cơcháy nổ cao hơn, nhưng có lẽ điều này không phải vấn đề với quốc gia có nền khoa học công nghệ và kỹ thuật đáng nể như Nhật Bản.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Rõ ràng trước một đối thủ lớn như tàu ngầm AIP lớp Soryu thế hệ 2 của Nhật Bản, 6 tàu ngầm Kilo 636.3 mà Nga vừa khởi đóng cho hạm đội Thái Bình Dương tỏ ra thua kém rất nhiều.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Matxcova sẽ còn rất nhiều việc phải làm để có thể thu hẹp khoảng cách phát triển với Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Trung Quốc trong lĩnh vực chế tạo động cơ AIP đủ tin cậy.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Theo thông báo của nhà sản xuất, tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Soryu có chiều rộng 9,1 m; thân tàu dài 84 m; lượng giãn nước 2.947 tấn khi nổi lên và 4.100 tấn khi lặn.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Biến thể đời đầu được tích hợp 2 máy phát điện diesel Kawasaki 12V 25/25 và 4 động cơ AIP của Kawasaki Kockums loại V4-275R sử dụng pin-axit chì để lưu trữ năng lượng, cho tốc độ tối đa 20 hải lý/h khi lặn và 12 hải lý/h khi chạy nổi.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
Tàu được trang bị 6 ống phóng lôi cỡ 533 mm có thể bắn ngư lôi hạng nặng Type 89 do Nhật Bản phát triển. Ngoài ra Soryu còn có khả năng triển khai tên lửa chống hạm UGM-84C Harpoon bắn từ dưới nước.
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu
[ẢNH] Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP thế hệ 2 trong khi Nga còn chật vật với thế hệ đầu