Các tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S này đã cập cảng Tartus của Syria từ tuần trước và hiện nay đã bắt đầu bước vào tình trạng trực chiến.
Số vũ khí trên được cho là đã có mặt tại Daraa, nơi Quân đội Syria đang tiến hành hoạt động quân sự nhằm quét sạch phiến quân khỏi địa bàn phía Nam.
Việc điều động Pantsir-S tới Daraa có ý nghĩa rất quan trọng, bởi ngay mới đây các tiêm kích Không quân Israel đã thực hiện chiến thuật đột kích mới.
Thay vì thực hiện đường bay qua Lebanon hay cao nguyên Golan thì chiến đấu cơ Israel đã xâm nhập từ bầu trời Daraa rồi tấn công thẳng vào sân bay quốc tế Damascus.
Khu vực Daraa hiện đang thiếu các tổ hợp phòng không hiện đại, bởi vậy việc quân đội Syria tăng cường binh lực tới đây được xem là điều hợp lý.
Với các tổ hợp Pantsir-S nâng cấp giăng lưới lửa quanh Daraa, tiêm kích Israel sẽ phải cực kỳ cẩn trọng và không thể hoạt động một cách ung dung và tự do như trước đây nữa.
Tổ hợp Pantsir-S mà Syria vừa tiếp nhận là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm ngắn cơ động Pantsir-S1 (gồm 2 pháo phòng không 2A38M cỡ nòng 30mm và 6 tên lửa 57E6-E).
Tổ hợp Pantsir-S được trang bị tên lửa đánh chặn thế hệ mới, giúp cho cự ly tiêu diệt tối đa của hệ thống gia tăng từ 20 km lên đến 30 km.
Đại tá Yuri Muravkin, Phó chỉ huy lực lượng Phòng Không của Không quân Nga thông báo rằng: "Kích thước của tên lửa sẽ được thay đổi chút ít nhưng nó vẫn sẽ vừa với bệ phóng và không yêu cầu bất kỳ sự thay đổi nào khác".
Theo ông Yuri Savenkov, Phó Giám đốc Cục thiết kế KBP, nơi thiết kế các hệ thống Pantsir, tên lửa tốc độ cao của hệ thống mới đã lần đầu tiên được sử dụng trong các buổi thử nghiệm tại Ashuluk.
Mặc dù được trang bị vũ khí mới và hiện đại tuy nhiên yếu tố con người vẫn là điều mà quân đội Syria phải đặc biệt lưu tâm mới mong đánh bại được Không quân Israel.
Trong vụ việc tổ hợp Pantsir-S1 bị UAV cảm tử Harop phá hủy mới đây, kíp chiến đấu đã bỏ ra khỏi xe trong lúc nạp đạn, khiến cho nó không thể đối phó với đối phương kịp thời.
Để đối đầu với các phi công lão luyện của Israel trên những chiến đấu cơ có năng lực tác chiến cực cao thì Pantsir-S vẫn phải được ngụy trang thật kỹ.
Đối đầu với máy bay chiến đấu có góc quan sát rất rộng, phần bất lợi luôn thuộc về tên lửa phòng không dù cho chúng có tầm bắn là bao nhiêu km đi nữa.
Để Pantsir-S1 thế hệ mới phát huy hiệu quả cao thì cần phải liên kết nó với hoạt động của không quân cũng như các đài radar cảnh báo sớm từ xa.
Nếu áp dụng được những điều trên một cách linh hoạt, bầu trời khu vực phía Nam Syria mà cụ thể ở đây là tỉnh Daraa có thể trở thành cái bẫy lớn đối với Không quân Israel.
Những diễn biến chiến sự phía trước đang cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn, cần được tiếp tục theo dõi sát sao để có được cái nhìn chính xác nhất về tính năng kỹ chiến thuật của từng loại vũ khí trong biên chế mỗi bên.