Các trang tin lớn của khu vực Trung Đông bao gồm South Front và Al-Masdar News hôm qua cho biết, Israel vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng 3 quả tên lửa xuất phát từ phía dải Gaza.
Hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm sắt) của Israel đã phản ứng tức thì, bắn hạ 1 quả đạn trong khi 2 quả còn lại do điểm rơi nằm ngoài khu dân cư cho nên tổ hợp phòng thủ đã không kích hoạt đánh chặn.
Cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Israel theo nhận định sẽ sớm dẫn tới hành động trả đũa từ Không quân Israel nhằm vào Syria, bởi vì đây là điểm trung chuyển vũ khí từ Iran sang cho nhóm vũ trang Hezbollah.
Quân đội Israel từng tuyên bố rất rắn rằng họ không bao giờ bỏ qua hành động khiêu khích như vậy và sẽ trả đũa ngay lập tức, bất chấp việc trong tay Syria đã có tổ hợp phòng không S-300.
Tuy nhiên thật bất ngờ, khi cả khu vực đang nín thở chờ đợi một cuộc đối đầu có thể sớm nổ ra giữa tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel với tổ hợp phòng không S-300PM của Syria thì đã có diễn biến mới.
Tờ nhật báo Times of Israel dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết, hôm 11-10 không xảy ra bất cứ một vụ tấn công tên lửa nào vào trong lãnh thổ quốc gia Do Thái.
Việc hệ thống phòng không Iron Dome của Israel tự động kích hoạt và phóng đạn đánh chặn lên trời là do hoang báo, đây đơn thuần là một lỗi kỹ thuật.
Được biết đây đã là lần thứ hai kể từ đầu năm 2018, tổ hợp phòng thủ tên lửa tối tân này của Israel bị "cướp cò", sự cố lần trước diễn ra vào ngày 25/3.
Lúc này điều làm nhiều người thắc mắc đó là tại sao Iron Dome lại tự động kích hoạt, trong sự kiện lần trước nguyên nhân được xác định là do radar của Vòm sắt quá nhạy, đã nhầm lẫn đạn súng máy với đạn pháo bắn sang.
Vậy còn sự kiện mới diễn ra, nếu không phải một vụ nhận nhầm mục tiêu thì phải chăng Iron Dome đã bị gây nhiễu bởi một thiết bị tác chiến điện tử?
Khả năng này theo đánh giá thì khó mà xảy ra, bởi vì trong tay Quân đội Syria không có phương tiện tối tân như vậy, họ cũng chẳng dại gì đi khiêu khích Israel trong lúc tình hình nóng bỏng như hiện tại.
Do vậy, một trong những giả thiết vừa được đưa ra đó là phải chăng thực sự đã có một vụ tấn công nhằm vào Israel, nhưng do không gây thiệt hại nên chính quyền nước này đã quyết định cho qua chuyện.
Nếu chính thức xác nhận có vụ tấn công, Quân đội Israel dưới áp lực của dư luận trong nước không thể không tiến hành một trận oanh kích nhằm trả đũa.
Nếu vậy khả năng các tiêm kích nước này phải trực tiếp đối đầu với tổ hợp phòng không S-300PM mà Nga vừa cung cấp cho Syria là cực kỳ cao, trong khi đó IAF vẫn chưa hoàn thiện phương án tác chiến nhằm đối phó thật hiệu quả.
Bởi vậy mà giới quân sự Israel đã đưa ra tuyên bố Iron Dome bị "cướp cò" nhằm trấn an dư luận và tránh để xảy ra một trận chiến một mất một còn đầy rủi ro vào lúc này.