[ẢNH] Nga "xé bỏ" Hiệp ước New START bằng nâng cấp mới trên Tu-22M3M

ANTD.VN - Chiếc máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3M nâng cấp đầu tiên đã chính thức rời nhà máy sản xuất máy bay Golbnov của Tupolev thuộc tổ hợp hàng không Kazan vào hôm qua, ngày 16/8/2018.
[ẢNH] Nga
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom Tu-22M3M sau nâng cấp sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt xa so với người tiền nhiệm Tu-22M3.
[ẢNH] Nga
Đầu tiên là máy bay được lắp đặt động cơ NK-32.02 thay cho loại NK-25 cũ, đây cũng là động cơ sử dụng cho Tu-160M2 có độ tin cậy và hiệu suất làm việc vượt trội.
[ẢNH] Nga
Bên cạnh đó là hệ thống điện tử hàng không mới với các máy tính được trang bị trí thông minh nhân tạo, khiến cho nó vượt trội mọi đối thủ đến từ khối NATO.
[ẢNH] Nga
Giờ đây Tu-22M3M được trang bị tổ hợp ngắm bắn có độ chính xác cao SVP-24-22. Hệ thống radar hàng không NV-45 mới và buồng lái nâng cấp thân thiện với phi công.
[ẢNH] Nga
Ngoài ra theo đại diện của tổ hợp hàng không Kazan thì chiếc Tu-22M3M này có tầm hoạt động lớn hơn nhiều so với Tu-22M3 nhờ được lắp đặt cần tiếp dầu trên không.
[ẢNH] Nga
Hiện tại chiếc Tu-22M3 chỉ có bán kính chiến đấu 2.410 km, tầm bay chuyển sân khi mang tối đa trọng tải là nhiên liệu đạt 7.000 km, đây là một thông số khá thấp nếu so sánh với kích thước của nó.
[ẢNH] Nga
Nguyên nhân là bởi máy bay không có khả năng tiếp dầu trên không vì vướng phải hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công tầm xa Nga từng ký với Mỹ dưới thời Liên Xô.
[ẢNH] Nga
Theo hiệp ước SALT II ký ở Áo năm 1979, Tu-22M các phiên bản phải được tháo cần tiếp dầu trên không để tránh việc trở thành máy bay chiến lược có thể mang tên lửa hành trình tấn công hạt nhân nước Mỹ.
[ẢNH] Nga
Trong điều khoản này Mỹ không nói gì đến việc cắt giảm số lượng Tu-22M, theo một số học giả và các nhà quân sự NATO thì Tu-22M sẽ được dùng tấn công hạt nhân Châu Âu nếu nổ ra chiến tranh.
[ẢNH] Nga
Vai trò ném bom và tiêu diệt mục tiêu trong chiều sâu chiến dịch và chiến lược ở Châu Âu của đối phương thuộc về các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 ở các cụm cơ động chiến lược của Không quân Liên Xô, bao gồm Tập đoàn không quân số 24 ở Ukraine và Tập đoàn không quân số 4 ở Ba Lan.
[ẢNH] Nga
Tu-22M sẽ tập trung làm nhiệm vụ trọng tâm mà nhiều người lầm tưởng là thứ yếu đó là diệt hạm, tiêu diệt các cụm tàu sân bay Mỹ khi mà ưu thế trên biển của Liên Xô nếu nổ ra chiến tranh khó ra khỏi các vùng biển gần bờ.
[ẢNH] Nga
Việc Tu-22M3M được lắp cần tiếp dầu trên không, theo phân tích của giới chuyên môn thì ông Putin đã chính thức xé bỏ hiệp định New START, đây thành quả ngoại giao đầu tiên của hai tổng thống Obama và Medvedev ký năm 2010 - là sự kế thừa Hiệp ước SALT I và SALT II.
[ẢNH] Nga
Hành động này cũng có nghĩa Nga đã rút chân ra khỏi hiệp định INF nhằm hạn chế vũ khí tấn công tầm trung, tức là từ nay tầm bắn của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander-M sẽ không còn hạn chế ở 500 km.
[ẢNH] Nga
Trước mắt Tu-22M3M sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kh-32, tiếp theo đó sẽ là loại Kh-47M2 Kinzhal, đây chính là phiên bản phóng từ trên không của Iskander-M với tốc độ Mach 10 và tầm bắn 2.000 km.
[ẢNH] Nga
Thông qua việc bổ sung "khiên giáo" cho máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3M và "xé bỏ" hàng loạt Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công, bóng ma Chiến tranh Lạnh đang quay trở lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
[ẢNH] Nga
Dự kiến công việc kiểm tra đánh giá với Tu-22M3M sẽ kéo dài tới hết năm 2019 trước khi Nga quyết định có nâng cấp toàn bộ phi đội Tu-22M3 của mình theo cấu hình trên hay không.
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga