[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria

ANTD.VN - Nhằm tạo bước ngoặt trên chiến trường để hỗ trợ đồng minh Syria, Nga đã sử dụng tới một loại vũ khí đặc biệt đáng sợ đó chính là bom RBK-500, đây là loại bom chuyên dùng để hủy diệt xe tăng.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Không quân Nga đã thực hiện hàng chục đợt không kích vào phiến quân dọc tuyến đường cao tốc Aleppo - Latakia (M-4) trong những ngày vừa qua. Được biết động thái tăng cường này nhằm hỗ trợ cho quân đội Syria (SAA) trong chiến dịch giải phóng các khu vực phía Bắc đất nước.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Được biết Nga đã tung ra đợt không kích có quy mô lớn nhất từ đầu năm 2020 đến nay tại chiến trường Idlib, cụ thể tại quậnJisr Al-Shughour.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Quận Jisr Al-Shughour thuộc Idlbi hiện nằm dưới sự kiểm soát của nhóm phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham và Đảng Hồi giáo Turkestan cũng như các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Nguồn tin chiến trường cho biết, để nhanh chóng đánh bại phiến quân, Không quân Nga đã quyết định trang bị vũ khí đặc biệt là bom nhảy dù RBK-500 SPBE-D cho cường kích Su-34
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Đặc biệt, trong cuộc không kích cuối ngày 18-2, Su-34 đã dùng 1 quả RBK-500 SPBE-D diệt thành công tới 6 xe quân sự và hơn chục tay súng phiến quân.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Hình ảnh về sức công phá xuyên giáp đáng sợ từ loại bom mà Nga vừa sử dụng tại Syria.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Khi thực hiện đòn không kích này, Su-34 đang bay ở độ cao khoảng 6km.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Siêu bom RBK-500 mang theo 15 quả bom con SPBE-D được trang bị hệ thống dẫn đường độc lập sẽ tự tìm kiếm mục tiêu xe tăng để tiêu diệt.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Về bản chất, RBK-500 SPBE-D chỉ đơn thuần là một vật mang hay một quả bom mẹ, nó có chiều dài 2,485m, đường kính thân 0,45m.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Bom được thả từ máy bay ở độ cao từ 400-5.000m với tốc độ từ 500-1.200km/h.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Mỗi thiết bị này có trọng lượng 17,3kg, chiều dài 0,384m, đường kính 0,185m, lượng nổ 5,8kg và 1 lõi xuyên bằng đồng nặng 1kg.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
SPBE-D được trang bị hệ thống dẫn đường tích hợp với một đầu dò hồng ngoại kép hoạt động trong dải sóng từ (3-5)mm và từ (8-14)mm cùng với một cảm biến tần số vô tuyến điện.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Sau khi bom mẹ RBK-500 được thả từ máy bay, vỏ bom sẽ tách ra và giải phóng 15 thiết bị SPBE-D.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Mỗi thiết bị này bay trên không với tốc độ rơi từ 15-17 m/s nhờ 3 dù hãm.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Các cảm biến trên cánh của hồng ngoại sẽ quét 1 góc 300 so với phương thẳng đứng với tốc độ 7 vòng/phút để tìm kiếm mục tiêu. Tín hiệu liên tục được gửi về máy tính trên máy bay.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Khi mục tiêu được phát hiện, máy tính xác định điểm tiến công và điều khiển thiết bị tiến công mục tiêu.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
SPBE-D sẽ phóng ra lõi đồng nặng 1kg nhằm vào mục tiêu với tốc độ 2km/s. Lõi đồng lao xuống với vận tốc cực lớn xuyên thủng các lớp giáp xe tăng và nhanh chóng vô hiệu hóa chúng.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Khi không tìm được mục tiêu, SPBE-D có khả năng tự hủy để không gây nguy hiểm cho con người và các phương tiện khác trên mặt đất. Hiện Su-34 vẫn tiếp tục mang theo các loại bom này để tấn công vào các vị trí cố thủ của phiến quân.
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
[ẢNH] Nga dùng bom hủy diệt tăng trút xuống đầu phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria