[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7

ANTD.VN - Sau khi có thông tin quân đội Ukraine đang thử nghiệm súng chống tăng PSRL-1 do Mỹ chế tạo giống với RPG-7, các quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã chê đây là loại vũ khí đạo nhái và kém chất lượng.
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
“PSRL-1 đang được thử nghiệm bởi Ukraine là một phiên bản copy không được cấp phép của RPG-7 và được tạo ra mà không tuân thủ đầy đủ quy trình sản xuất. Do đó, nó không thể thực hiện đầy đủ các tính năng đã được công bố”, một nguồn tin quốc phòng Nga cho hay.
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
Một quan chức quốc phòng Nga so sánh RPG-7 được thiết kế để có tuổi thọ phóng được 1.000 phát đạn và trên thực tế có thể phóng tiếp được 2.000 – 3.000 phát nữa. Tuy nhiên, khẩu PSRL-1 của Mỹ chắc chắn sẽ không thể có độ bền tương tự do làm từ vật liệu nhẹ hơn.
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
Ngoài ra, phía Nga cũng nhận định rằng, PSRL-1 được trang bị thanh ray Picatinny để lắp thêm nhiều dụng cụ hỗ trợ ngắm bắn là không hợp lý.
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
“Kính ngắm quang học cho một loại vũ khí có độ giật như vậy nên được trải qua các cuộc thử nghiệm phức tạp. Dường như là không thể gắn bất kì loại kính ngắm nào cho thứ vũ khí như vậy do độ giật lớn có thể nhanh chóng làm nó hư hỏng. Do đó, tạo ra thanh ray Picatinny cho PSRL-1 chỉ là việc làm cho hợp với xu hướng”, hãng tin Tass dẫn nhận định một quan chức Nga cho hay.
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
PSRL-1 được sản xuất bởi công ty AirTronic của Mỹ. Nó có tầm bắn hiệu quả 800m và tối đa là 1.000m, cùng vòng đời sử dụng được công bố là 1.000 phát bắn.
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
Nhà sản xuất tuyên bố nguyên liệu, cách sản xuất cũng như phụ kiện đều được cân nhắc nhằm biến PSRL-1 phù hợp với môi trường chiến tranh hiện đại.
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
Nó có trọng lượng tổng cộng 6,6 kg và chiều dài tổng thể 915mm, tức là nhẹ hơn khoảng 2kg so với RPG-7. Súng gắn dược một kính ngắm PSRL 3.5 X 24mm, ngoài ra cũng có 2 thanh ray Picatinny ở 2 bên để lắp nhiều phụ kiện khác.
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
Thông tin Ukraine mua PSRL-1 xuất hiện từ năm 2017 với hợp đồng trị giá khoảng 500.000 USD.
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
Ngoài Ukraine, lực lượng đặc nhiệm của một vài nước được cho là cũng đã mua loại vũ khí này để sử dụng.
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
Hiện tại súng chống tăng PSRL-1 của Mỹ sản xuất chỉ dùng cho xuất khẩu, hoặc viện trợ cho các đồng minh vốn quen dùng các loại khí tài của Liên-xô.
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7
[ẢNH] Nga chê bai tên lửa chống tăng Mỹ nhái theo RPG-7