Với 2 tổ hợp K-300P có trong biên chế, Syria cùng lúc có thể phóng loạt 16 đạn tên lửa về phía chiến hạm đối phương tạo nên sức công phá khủng khiếp.
Hình ảnh chiến hạm bị tiêu diệt bởi tên lửa K-300P. Hiện ngoài Nga thì chỉ có Syria và Việt Nam đang sở hữu loại vũ khí nguy hiểm này.
Mới đây truyền thông Nga cho biết, trong một cuộc tập trận vừa diễn ra tại khu vực Bắc Cực, quân đội Nga đã bắn thử tên lửa phòng thủ ven bờ K-300P Bastion-P.
Ngay lập tức thông tin này khiến dư luận quan tâm, trong bối cảnh Nga vừa quyết định tăng cường tên lửa phòng không S-300 cho Syria sau vụ máy bay IL-20 bị bắn rơi.
Nga đã có động thái tăng cường sức mạnh quân sự cho quân đội Syria sau nhiều lần trì hoãn.
Ngoài hệ thống S-300 Nga còn chuyển thêm các hệ thống phòng thủ khác cũng như tác chiến điện tử.
Giới quan sát nhận định, Nga sẽ tăng cường sức mạnh cho hải quân Syria.
Đây được coi là một trong những yếu tố then chốt để chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài đặc biệt là từ phía Mỹ và liên quân.
Đa phần hướng tấn công đều đến từ bờ biển, các chiến hạm Mỹ thường dùng tàu chiến bắn tên lửa Tomahawk vào Syria, vì vậy chặn các tàu chiến này trước khi chúng kịp khai hỏa cũng được coi là một trong những biện pháp hiệu quả.
Việc đang nắm trong tay loại tên lửa phòng thủ bờ biển cực mạnh này sẽ giúp Syria đáng kể trong việc hạn chế hậu quả từ các cuộc tấn công hướng từ phía bờ biển.
Năng lực tác chiến của quân đội Syria vẫn đang là điều đáng bàn, vì thế có thể Moscow ngoài cung cấp vũ khí họ còn phải huấn luyện kỹ càng cho đội quân này nếu như không muốn giống như trường hợp bắn nhầm máy bay IL-20.
Một số ý kiến cho rằng, có thể Nga bắn thử tên lửa sát thủ K-300P để thêm kinh nghiệm huấn luyện cho quân đội Syria tác chiến.
Syria cũng không thể phóng thử tên lửa này để tập trận. Trong bối cảnh các tàu chiến của Mỹ và liên quân vẫn đang ẩn hiện ngoài khơi nước này, hành động tập trận có thể bị gán cho là có ý tấn công, để rồi từ đó phương Tây trả đũa.
Vì vậy có thể kết quả thu được từ cuộc tập trận của Nga sẽ cung cấp cho Syria những thông số quý giá để áp dụng trong trường hợp khai hỏa tên lửa K-300P.
Được biết tổ hợp tên lửa bờ K-300 Bastion-P mới được Nga chuyển giao cho Syria trong vài năm gần đây.
Đây được đánh giá là một trong số những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tốt nhất thế giới.
Bastion-P (ký hiệu của Nga: K-300P, ký hiệu của NATO: SSC-5) là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động cực nguy hiểm do Nga phát triển và chế tạo.
Hình ảnh quả đạn tên lửa P-800 Onyx (phiên bản xuất khẩu mang tên P-800 Yakhont), nỗi ám ảnh của các chiến hạm đối phương.
Trạm quan sát radar của tổ hợp K-300P
Bastion-P (ký hiệu của Nga: K-300P, ký hiệu của NATO: SSC-5) là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động cực nguy hiểm do Nga phát triển và chế tạo.
Tổ hợp bờ đối hạm Bastion-P bắt đầu được NPO phát triển vào những năm 1980 để thay thế các tổ hợp 4K51 Rubezh (NATO gọi là SS-C-3) sử dụng tên lửa hành trình đối hạm tốc độ cận âm P-15 Temit và 4K44B REDUT-M (NATO gọi là SS-C-1B Sepal) sử dụng tên lửa P-35 đã lỗi thời.
Do sự tan rã của Liên bang Xô viết và cuộc khủng hoảng trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga vào thập niên 90 của thế kỷ trước, công việc phát triển Bastion-P đã bị trì hoãn và mãi đến năm 2010, các tổ hợp này mới được trang bị cho quân đội Nga.
Việc trì hoãn quá trình phát triển trong một thời gian dài tuy làm chậm tiến độ trang bị nhưng cũng mang lại kết quả tốt, cho phép các công trình sư Nga khắc phục những khiếm khuyết không thể tránh khỏi khi chế tạo một hệ thống tên lửa hiện đại thế hệ mới.
Tầm phóng của đạn tên lửa P-800 Onyx của hệ thống K-300P Bastion-P lên tới 300km.
Trọng lượng đầu đạn 250kg, đủ sức tiêu diệt các mục tiêu mặt nước có lượng giãn nước tới 10.000 tấn. Nếu nhiều hệ thống cùng phóng đạn một lúc có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho tàu sân bay.
Trong khi hầu hết các tên lửa diệt hạm đều bay với vận tốc cận âm thì đạn tên lửa của tổ hợp K-300P lại bay nhanh hơn tốc độ âm thanh 2,6 lần (Mach 2,6).
Với khả năng bay cực nhanh này, P-800 có khả năng xuyên phá qua các hệ thống đánh chặn tầm gần và chống áp chế vũ khí điện tử của đối phương.
Ngay sau khi phóng, tên lửa nhanh chóng đạt đến độ cao 15 km. Đài radar của hệ thống tự dẫn có thể phát hiện theo dõi và bám mục tiêu.
Sau khi phát hiện mục tiêu, tên lửa tắt đài radar dẫn đường và hạ độ cao xuống 10-15 m so với mực nước biển. Nhờ phương pháp này tên lửa thoát khỏi vùng radar phòng không của đối phương. Sau đó đầu tự dẫn lại tiếp tục bật radar tìm kiếm, đeo bám và tiêu diệt mục tiêu.
K-300P là một hệ thống bao gồm 4 xe phóng K-340P (mỗi xe mang 2 ống phóng TPS chứa đạn tên lửa), 1 đến 2 xe điều khiển K380P MBU (trọng tải 25 tấn trên khung xe MZKT- 65273) có thể chuẩn bị chiến đấu chỉ trong vòng 3 đến 4 phút.
4 xe chở đạn K-342P TZM (trên khung xe MZKT-7930) được trang bị cần cẩu có trọng tải 5,9 tấn dùng để tiếp đạn cho xe K-340P; các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện chiến đấu. Ống phóng có chiều dài 8,1m và có đường kính 71 cm, trọng lượng là 3.900 kg.
Với tốc độ siêu nhanh, tính cơ động rất cao, đường bay rất phức tạp, cùng với "bộ não điện tử thông minh", P-800 là loại tên lửa khó bị đánh chặn nhất trên thế giới, trở thành nỗi kinh hoàng với bất cứ loại tàu nổi nào, kể cả các biên đội tàu sân bay rất mạnh của Mỹ.
Với 2 tổ hợp K-300P có trong biên chế, Syria cùng lúc có thể phóng loạt 16 đạn tên lửa về phía chiến hạm đối phương tạo nên sức công phá khủng khiếp.