Sau màn ra mắt thành công tại chiến trường Syria, ngay lập tức tên lửa hành trình Kh-59MK2 đã lọt vào mắt xanh của quân đội Trung Quốc. Họ đã lên kế hoạch để trang bị số lượng lớn loại vũ khí này.
Cũng giống như Nga, Trung Quốc dự tính sẽ mua loại vũ khí này để trang bị trên các tiêm kích tàng hình J-20 vốn là xương sống của không quân nước này trong tương lai.
Dù nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian vừa qua, một số sản phẩm của họ ngang ngửa thậm chí vượt Nga, song vẫn có những vũ khí chủ lực họ phải nhờ cậy tới Nga.
Và tên lửa hành trình trang bị trên máy bay chiến đấu là một trong số đó.
So với các tên lửa hành trình Trung Quốc, tên lửa hành trình của Nga có kích thước nhỏ hơn nhưng tầm bắn lại xa hơn, đầu đạn mang theo cũng có sức công phá tốt hơn.
Hình ảnh tên lửa Kh-59MK2 đang được tiêm kích tàng hình Su-57 phóng đi tại Syria.
Vì có kích thước nhỏ gọn nên mỗi chiếc Su-57 có khả năng mang tới 4 quả tên lửa loại này.
Hình ảnh khí động học độc đáo của tên lửa hành trình Kh-59MK2.
Khác với các loại tên lửa khác vốn có hình dáng tròn thì Kh-59MK2 lại có hình vuông với các cạnh rõ rệt, kiểu thiết kế này rất đặc biệt mà ít có loại tên lửa nào trên thế giới có cấu tạo tương tự.
Phía Nga cho biết kiểu thiết kế này làm tăng tính năng tàng hình của loại tên lửa tối tân này.
Tên lửa Kh-59MK2 có chiều dài 4,2 m; sải cánh 2,5 m; đường kính 0,4 m; cánh và vây của tên lửa có khả năng gấp lại được.
Động cơ phản lực Saturn giúp tên lửa Kh-59MK2 đạt vận tốc mach 0,85 tức khoảng 1000km/h.
Tầm hoạt động của Kh-59M2 lên tới 290km.
Tên lửa Kh-59MK2 được dẫn đường thông qua chế độ bay quán tính INS và hệ thống định vị vệ tinh GLONASS.
Ngoài ra còn được bổ trợ hệ thống dẫn đường quang điện tử giúp cho bán kính sai lệch mục tiêu chỉ là 3 mét. Đây là con số đáng nể cho một tên lửa hành trình có tầm bắn trên dưới 300km.
Đồng thời Kh-59MK2 cũng có thể tùy chọn hệ thống dẫn đường khác nhau khi thực hiện nhiệm vụ đối với các đối tượng chuyên biệt.
Kh-59M2 có thể trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau từ đầu đạn nổ phá mạnh tới bom chùm, thậm chí khi cần thiết Nga cũng có thể hoán cải để trang bị đầu đạn hạt nhân.
Kh-59MK2 có 2 phiên bản, một là tên lửa chống hạm phóng từ trên không chuyên diệt tàu chiến mặt nước cỡ lớn, hai là tên lửa không đối đất có trọng lượng toàn bộ 930kg (đầu đạn 320kg) với tầm bắn tới 550km
Nếu thương vụ mua tên lửa Kh-59MK2 thành công, Trung Quốc lại nắm trong tay thêm một vũ khí đáng gờm để trang bị trên những chiếc tiêm kích tàng hình J-20 của mình.