[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2

ANTD.VN - Sau khi nhận các chỉ trích từ phía Iran rằng Nga "bán đứng" đồng minh bằng cách cung cấp mã nguồn tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-2 cho Israel thì đến hôm nay Moskva đã ra tuyên bố đáp trả.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Ngày 12/6, Hãng thông tấn quốc gia Iran Tehran Times đã ra thông báo rằng Đại giáo chủ Ayatollah Khamenei vừa ra lệnh cách chức tướng Farzad Ismaili - tư lệnh lực lượng phòng không nước này.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Nguyên nhân của sự việc trên được xác định là liên quan tới việc Không quân Israel tuyên bố tiêm kích tàng hình F-35I Adir của họ đã xâm nhập không phận Iran dễ dàng mà không hề bị phát hiện.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Phía Iran sau khi bác bỏ thông tin trên thì đã tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc rồi xác nhận rằng tuyên bố của Israel là chính xác, thực sự F-35I Adir đã qua mặt S-300PMU-2 đang được triển khai bảo vệ các cơ sở hạt nhân.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Phía Iran rất tức giận và cáo buộc rằng việc chiến đấu cơ Israel tự tung tự tác như trên là do tham số mật của hệ thống phòng không S-300PMU-2 đã bị Nga bán cho Tel Aviv.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Sau khi im lặng trước những cáo buộc từ phía đồng minh Iran thì tới hôm nay giới chức quân sự Nga đã ra tuyên bố chính thức liên quan tới sự kiện trên.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Họ bác bỏ việc đã cung cấp mã nguồn tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-2 của Iran cho Israel, đồng thời đổ lỗi ngược lại rằng nếu thực sự F-35I Adir đã xâm nhập thì đó là do phòng không Iran không trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Phía Nga cho biết tổ hợp S-300PMU-2 Favorit mà họ bán sang Iran có nhiều tính năng kỹ chiến thuật ngang bằng hoặc tiệm cận S-400 Triumf khi được trang bị đạn đánh chặn 48N6E2 tầm bắn 200 km.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Các thành phần đi kèm S-300PMU-2 bao gồm những đài radar cảnh giới và radar kiểm soát hỏa lực hoạt động trên mọi độ cao rất tinh vi và được tự động hóa hoàn toàn, đủ sức bắt sống mọi máy bay tàng hình tối tân nhất.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Tuy nhiên việc Nga vội vàng đổ lỗi ngược lại đồng minh rất dễ khoét sâu thêm mâu thuẫn nếu như trong thời điểm đó các tổ hợp S-300PMU-2 của Iran đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Trước nguy cơ Israel tiến hành không kích sau khi thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ, các cơ sở hạt nhân của Iran luôn là những địa điểm được canh phòng cẩn mật nhất.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Khả năng toàn bộ các kíp trắc thủ radar triển khai xung quanh bảo vệ những mục tiêu này đều "ngủ quên" khi F-35I xâm nhập là điều không thể xảy ra.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Bên cạnh đó, thời gian mà Iran tiếp nhận các tổ hợp S-300PMU-2 cũng đã khá lâu và họ thường tiến hành diễn tập có cả bắn đạn thật rất nhuần nhuyễn, khó mà giải thích rằng binh lính Iran chưa làm quen khí tài được.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Hơn nữa cần lưu ý rằng trước khi F-35I Adir xâm nhập Iran thì nó còn bay qua cả không phận Syria, vậy tại sao các tổ hợp tối tân như Buk-M2E, Pechora-2M và cả Pantsir-S1 vẫn không phát hiện ra nó?
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Nếu không phải Nga đã cung cấp tham số mật của tên lửa phòng không cho Israel thì phải chăng tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí Nga chẳng hề thần diệu như những gì họ vẫn quảng cáo.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
Sẽ cần thêm những động thái giải thích từ phía Nga và cả phát ngôn của hai bên liên quan trực tiếp là Iran và Israel để có thể đi tới một kết luận chính xác hơn trong tương lai gần.
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2
[ẢNH] Nga bác bỏ việc bán thông tin cho Israel, đổ lỗi Iran không biết vận hành S-300PMU-2