[ẢNH] NATO "giật mình" khi không quân Nga nhận bàn giao 2 tiêm kích MiG-35 đầu tiên

ANTD.VN - Một cột mốc cực kỳ quan trọng đối với tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 MiG-35 đã được thiết lập khi hai chiến đấu cơ sản xuất loạt đầu tiên gia nhập biên chế không quân Nga.
[ẢNH] NATO
Tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 MiG-35 Super Fulcrum là bản nâng cấp sâu của chiếc MiG-29, nó được giới thiệu là đã khắc phục mọi nhược điểm của chiếc tiêm kích hạng nhẹ này.
[ẢNH] NATO
MiG-35 được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến trong đó nổi bật là radar mảng pha quét chủ động Zhuk-A có khả năng phát hiện máy bay cách xa 200 km và tàu chiến từ cự ly 300 km.
[ẢNH] NATO
Radar của MiG-35 có thể theo dõi 30 mục tiêu và điều khiển tên lửa tiêu diệt 6 đối tượng trong đó cùng lúc, vượt trội chỉ số của Su-30SM chỉ là 15 mục tiêu và 4 đối tượng.
[ẢNH] NATO
Bên cạnh đó MiG-35 còn được trang bị động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều (3D TVC) cho khả năng cơ động cực cao, nó đã thể hiện năng lực của mình qua các cuộc triển lãm hàng không quốc tế.
[ẢNH] NATO
Mặc dù vậy MiG-35 lại bị coi là một sản phẩm "đẻ non", khi cách đây gần chục năm nó đã được mang đi chào hàng cho không quân Ấn Độ lúc vẫn chưa hoàn thiện.
[ẢNH] NATO
Tính năng của MiG-35 rõ ràng rất ưu việt nhưng chỉ là trên lý thuyết, chưa từng được kiểm chứng ngoài thực tế, điều này rất khó thuyết phục người mua phải mở hầu bao.
[ẢNH] NATO
Vấn đề nữa của MiG-35 đó là nó còn chưa được không quân Nga chấp nhận đưa vào biên chế chiến đấu trong một thời gian dài, điều này dĩ nhiên sẽ gây ra sự nghi ngại đối với khách hàng tiềm năng.
[ẢNH] NATO
Phải tới ngày 18/1/2019, TASS mới đăng tải thông tin cho biết, lực lượng không quân - vũ trụ Nga vừa chính thức ký kết hợp đồng cung cấp 14 tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 MiG-35 với nhà sản xuất.
[ẢNH] NATO
Nguồn tin của TASS nêu rõ: "Dự kiến đến năm 2020 Bộ Quốc phòng Nga sẽ chính thức ký kết một hợp đồng cung cấp 14 chiến đấu cơ MiG-35, thời gian thực hiện trong vòng 3 năm".
[ẢNH] NATO
Trước đó, một nguồn tin khác nói với TASS rằng căn cứ theo hợp đồng ký kết tháng 8/2018, 2 máy bay huấn luyện MiG-35UB đã được sản xuất và hoàn tất việc giao hàng.
[ẢNH] NATO
Ngoài ra còn 4 máy bay chiến đấu MiG-35S - phiên bản tiền sản xuất hàng loạt để đánh giá tính năng cũng sẽ được bàn giao cho không quân Nga ngay trong năm 2019 này.
[ẢNH] NATO
Tới cuối tháng 5/2019, truyền thông Nga đã tiết lộ hình ảnh về máy bay chiến đấu MiG-35 đầu tiên được sản xuất hàng loạt nằm trong dây chuyền lắp ráp của công ty chế tạo máy bay MiG ở ngoại ô thủ đô Moskva.
[ẢNH] NATO
Và tới hôm qua ngày 17/6, Tổng giám đốc tổ hợp MiG thuộc Tập đoàn chế tạo máy bay Thống nhất Nga, ông Ilya Tarasenko thông báo rằng lực lượng Không quân - vũ trụ Nga đã chính thức được bàn giao 2 tiêm kích đa năng MiG-35 đầu tiên.
[ẢNH] NATO
Tổng giám đốc tổ hợp chế tạo máy bay MiG còn nói thêm rằng đơn vị dự kiến sẽ ký kết hợp đồng mới với Bộ Quốc phòng Nga để sản xuất những lô tiêm kích đa năng MiG-35 tiếp theo, con số kỳ vọng có thể là 24 chiếc.
[ẢNH] NATO
Đây được xem là dấu mốc quan trọng đối với MiG-35, mở ra một thời kỳ mới tràn đầy triển vọng cho nó, đồng thời cũng giải cứu tổ hợp chế tạo máy bay MiG thoát khỏi cảnh phá sản vì thiếu đơn hàng.
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO
[ẢNH] NATO