[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga

ANTD.VN - Đây là lần đầu tiên tiêm kích tàng hình F-35A của không quân Mỹ được triển khai để hoạt động trong không phận có tranh chấp, đồng nghĩa với việc nó xuất hiện tại Syria để đối đầu máy bay chiến đấu Nga.

 

[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Không quân Mỹ (USAF) đã triển khai tiêm kích tàng hình F-35A của họ đến Trung Đông, Bộ Tư lệnh trung ương tuyên bố vào hôm thứ hai. Theo thông báo từ USAF, hai phi đội F-35A đang hướng tới căn cứ Al-Dhafra ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Đây là lần đầu F-35A được triển khai tại khu vực chịu trách nhiệm quản lý của Bộ Tư lệnh không quân Mỹ, các phi hành đoàn được chuẩn bị và huấn luyện cho nhiệm vụ mang tên AFCENT, trích tuyên bố của không quân Mỹ.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
F-35A là phiên bản cất hạ cánh thông thường của dòng tiêm kích thế hệ 5 Lightning II nổi tiếng, hai biến thể còn lại là F-35B với khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, cùng F-35C sử dụng trên tàu sân bay.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Không quân Mỹ lưu ý rằng máy bay chiến đấu F-35A cung cấp mức độ hoạt động tốt hơn khi được kết hợp giữa khả năng tàng hình tiên tiến với công nghệ vũ khí mới nhất.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Mặc dù vậy đây không phải lần đầu tiên F-35 hoạt động tại khu vực Trung Đông, Israel đã nhận được hơn 10 chiếc từ nhà sản xuất Lockheed Martin, phiên bản đặc biệt này được đặt tên là F-35I Adir.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Có nhiều báo cáo và bằng chứng cho thấy tiêm kích tàng hình F-35I Adir đã tham gia các vụ tấn công vào lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đóng tại Syria trong thời gian gần đây.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
"Chúng tôi đang bổ sung một hệ thống vũ khí tiên tiến vào kho vũ khí của F-35 nhằm tăng cường đáng kể khả năng của liên minh", Trung tướng Joseph T. Guastella - Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm không quân Mỹ cho biết.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Sự kết hợp giữa cảm biến và khả năng sống sót của chiếc máy bay tàng hình này giúp cho lực lượng liên hợp tăng cường được an ninh và sự ổn định trên toàn lãnh thổ cũng như ngăn chặn các mối nguy cơ.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
F-35A cung cấp sự thống trị trên không của chúng ta trước bất kỳ mối đe dọa nào, Tham mưu trưởng không quân Mỹ - Tướng David L. Goldfein tự hào cho biết.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Trang military.com lưu ý rằng vai trò mà F-35 đang đảm nhiệm trước đây từng thuộc về F-22 Raptor - một máy bay chiến đấu tàng hình khác được chế tạo cho không quân Mỹ bởi Lockheed Martin.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Tướng Goldfein đã áp dụng phép ẩn dụ khi so sánh F-35A với đội trưởng đội bóng đá, có nhiệm vụ khảo sát sân chơi và chỉ đạo các cầu thủ khác phản ứng trước động thái của đối thủ, nhằm mô tả vai trò dự kiến của F-35A trong các cuộc xung đột tương lai.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Trong một sự kiện diễn ra hồi tháng hai tại thủ đô Washington. DC, ông Goldfein tuyên bố rằng một chiếc F-35 khi hoạt động trong không phận đối phương sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Trong điều kiện hoạt động trên, F-35 sẽ sử dụng máy tính tiên tiến của nó để tạo ra một bức tranh tổng hợp về chiến trường, đồng thời thực hiện được hoạt động truyền dẫn dữ liệu trực tiếp về sở chỉ huy trong thời gian thực.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Việc không quân Mỹ đưa tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II tới căn cứ quân sự của họ ở UAE rõ ràng là có mục đích nhắm thẳng vào lực lượng không quân Nga đóng ở sân bay Hmeimim.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
Tương quan lực lượng, không quân Nga tại Syria đang bị áp đảo hoàn toàn cả về số lượng lẫn chất lượng so với Mỹ hay các quốc gia đồng minh được họ dẫn đầu.
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga
[ẢNH] Mỹ lần đầu triển khai F-35A tại Trung Đông, công khai đối đầu tiêm kích Nga