[ẢNH] Mỹ chuẩn bị "gọi tái ngũ" số lượng lớn máy bay từ "nghĩa địa" Davis-Monthan?

ANTD.VN - Theo thông báo mới đây, Không quân Mỹ sẽ mở rộng quy mô tương đương thời kỳ chiến tranh Lạnh bằng việc tăng thêm 25% số lượng phi cơ.

 

[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Người đứng đầu lực lượng Không quân Mỹ, bà Heather Wilson cho biết, họ muốn phát triển lên 386 phi đội sẵn sàng chiến đấu vào năm 2025 - 2030, so với 312 phi đội hiện nay.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Cụ thể, các phi đội máy bay ném bom sẽ có đợt bổ sung lớn nhất, tăng từ 9 lên thành 14 phi đội. Số lượng máy bay chiến đấu cũng tăng từ 55 lên tới 62 phi đội.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Các phi đội tác chiến đặc biệt sẽ được tăng từ 20 lên 27 và phi đội vận chuyển hàng không tăng từ 53 lên 54. Lực lượng vũ trụ của Không lực Mỹ sẽ tăng từ 16 lên thành 23 phi đội tác chiến.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Bên cạnh đó, theo đề xuất số phi đội tiếp dầu sẽ tăng từ 40 lên 54. Ngoài ra số phi đội máy bay không người lái chiến đấu cũng sẽ tăng từ 25 lên con số 27.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Việc tăng 25% số phi đội chiến đấu sẽ cần thêm khoảng 40.000 phi công, làm gia tăng ngân sách hoạt động thường niên thêm 13 tỷ USD nữa, sánh ngang với thời kỳ chiến tranh Lạnh.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Việc tăng cường lực lượng lớn trong thời gian ngắn như vậy là không hề đơn giản, kể cả khi đó là một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới có ngân sách quốc phòng dồi dào như Mỹ.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Trong những năm tới, dự báo sẽ là thời kỳ ăn nên làm ra của các tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ, họ sẽ thu về nhiều hợp đồng chế tạo với giá trị vô cùng cao.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Tuy nhiên kể cả có sản xuất hết công suất thì việc đáp ứng nhu cầu của cả Không quân và Không quân Hải quân Mỹ là không hề đơn giản, đồng thời yêu cầu tiết kiệm chi phí cũng đã được nhắc tới.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Do vậy đang có một đề xuất được nhắc tới và thu hút nhiều sự đồng tình, đó là Mỹ "gọi tái ngũ" một số lượng lớn máy bay quân sự đang được bảo quản tại căn cứ không quân Davis-Monthan.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Khu sa mạc nằm tại bang Arizona này đang lưu trữ hàng ngàn máy bay chiến đấu vẫn còn chưa khai thác hết dự trữ hoạt động, bên cạnh số chờ "xẻ thịt" để bán sắt vụn.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Không quân và Hải quân Mỹ đã đưa nhiều máy bay đến hạn đại tu giữa vòng đời tới đây để lưu trữ khi diễn ra một đợt cắt giảm quân số trên quy mô lớn những năm trước đó.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Rất nhiều máy bay trong số này đã được sửa chữa lại để bán cho các đồng minh của Hoa Kỳ theo dạng bán trang bị quốc phòng dư thừa, mặt hàng ăn khách nhất chính là các tiêm kích hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Theo ước tính, nếu tận dụng nhiều chiến đấu cơ vẫn còn dự trữ hoạt động tới vài ngàn giờ bay, Mỹ sẽ nhanh chóng có lực lượng bổ sung với một chi phí rất rẻ trong khi hiệu quả tác chiến vẫn đảm bảo.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
Do vậy bên cạnh hợp đồng sản xuất mới, các tập đoàn vũ khí Mỹ có lẽ cũng nên chuẩn bị tinh thần nhận các thương vụ đại tu, nâng cấp giữa vòng đời cho chiến đấu cơ "hàng bãi" là vừa.
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị
[ẢNH] Mỹ chuẩn bị