[ẢNH] Mỹ cho F-35 "tuyên chiến" với Su-35 ngay trước giờ cất cánh làm Nga lo lắng?

ANTD.VN - Ngoại trừ F-22 không được xuất khẩu, Su-57 vẫn đang hoàn thiện thì F-35 của Mỹ và Su-35 của Nga được coi là hai loại máy bay chiến đấu mạnh nhất đang được xuất khẩu. Việc Mỹ giảm giá thành cho F-35 khiến loại máy bay này tuyên chiến với Su-35 ngay từ trong xưởng sản xuất.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
F-35 từ chỗ được coi là loại máy bay nhiều tài lắm tật lại vụt sáng trở thành ngôi sao không những trong tập trận mà ngay cả trong thực chiến.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Trong tập trận, F-35 đã từng thắng giòn giã F-15, F-16, Typhoon và cả Rafale.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Đây đều là những chiến đấu cơ thế hệ thứ tư thuộc vào hàng mạnh nhất thế giới, cạnh tranh trực tiếp với Su-27, MiG-29, Su-30 và cả Su-35.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Không những vậy việc Israel cho F-35 đi vào thực chiến mà không hề bị radar Syria, Iran và ngay cả của Nga phát hiện càng khiến cho danh tiếng loại máy bay này tăng thêm.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Cũng chính vì thế mà F-35 ngày càng đắt giá trên thị trường xuất khẩu.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Thậm chí năng lực của nhà sản xuất còn không đáp ứng đủ nhu cầu của các quốc gia đang cần ngay đến chúng.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Trừ những quốc gia đặt hàng từ trước, những quốc gia mới đặt hàng phải đợi ít nhất 5 năm nữa mới có thể tiếp cận được những chiếc F-35.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Trong khi đó ở phía bên kia, Su-35 đang được coi là loại chiến đấu cơ mạnh nhất của Nga.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Dù Su-57 là chiến đấu cơ mới nhất nhưng hiện tại loại máy bay này vẫn còn quá nhiều bất cập để Nga khắc phục, nên Su-35 vẫn là xương sống của lực lượng không quân Nga.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Mặt khác Nga cũng đang đẩy mạnh việc tiếp thị để loại máy bay này ra thị trường xuất khẩu.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Ngoài Nga và Trung Quốc đang biên chế thì Indonesia cũng đã đặt hàng loại chiến đấu cơ này.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Theo nhiều nhà phân tích, F-35 và Su-35 đều có những tính năng chiến đấu ưu việt.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Nếu F-35 nổi tiếng về độ tàng hình cùng hệ thống điện tử hiện đại thì Su-35 lại nổi tiếng về độ cơ động cùng kho vũ khí đáng gờm.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Vì thế trước khi có khả năng đối đầu với nhau trong thực chiến thì hai loại máy bay này còn cạnh tranh nhau quyết liệt trên thị trường xuất khẩu.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Trước đây giá thành được coi là điểm yếu của F-35 trước Su-35 thì giờ đây điều đó không còn nữa khi Mỹ quyết định hạ giá thành loại máy bay này.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Hãng Reuters cho biết, mức giá mới của F-35 vừa chính thức được áp dụng trong gói đồng được ký kết giữa Không quân Mỹ và Tập đoàn Lockheed Martin có trị giá 13 tỷ USD, trong đó F-35A giảm xuống dưới 90 triệu USD/chiếc.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Theo thỏa thuận sơ bộ, chính phủ Mỹ sẽ mua thêm 141 tiêm kích F-35, trong đó mỗi chiếc F-35A có giá 89 triệu USD, giảm 6% so với hợp đồng hồi tháng 2-2017.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Thỏa thuận này sẽ giúp nhà sản xuất Lockheed Martin có đơn hàng dài hạn khác từ Lầu Năm Góc với 440 chiếc F-35 được đặt mua từ năm 2018 đến năm 2020, với tổng trị giá hơn 37 tỷ USD, theo đơn hàng này giá mỗi chiếc F-35 có thể sẽ giảm xuống còn khoảng 80 triệu USD.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Việc liên tiếp giảm giá bán đã được Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin thực hiện đúng như cam kết với chính phủ Mỹ hồi đầu năm 2017.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Cụ thể, từ hợp đồng cho lô tiêm kích tàng hình F-35 thứ 10 sẽ lần đầu tiên kéo giá từng chiếc máy bay xuống dưới 90 triệu USD, so với mức 102 triệu USD của các đợt sản xuất trước đó.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Theo tính toán của người Mỹ, mức giá này giúp Bộ Quốc phòng Mỹ tiết kiệm tổng cộng 728 triệu USD.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Khoản tiền này còn lớn hơn con số 600 triệu USD mà Tổng thống Trump từng tuyên bố ông đã tiết kiệm được từ chương trình F-35.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Việc hạ giá thành xuống chỉ bằng với tiêm kích thế hệ thứ 4 cho phép Mỹ triển khai được nhiều máy bay F-35 hơn, điều này tạo lợi thế trước đối thủ.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Mặt khác việc không quân Mỹ vẫn tiếp tục duy trì mua số lượng lớn máy bay này cho phép nhà sản xuất hạ giá thành sản phẩm để tiếp thị ra thị trường vũ khí.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Điều đó đồng nghĩa rằng, một số đối thủ của Nga sẽ có những chiếc máy bay cực mạnh F-35 để đối đầu Nga.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Không những thế, hạ giá thành F-35 xuống ngang bằng với Su-35 khiến một số khách hàng quay lưng lại với máy bay Nga để chọn máy bay Mỹ.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Sẽ bất lợi cho Nga khi nước này hy vọng tiêm kích Su-35 trở thành một loại vũ khí hot trên thị trường xuất khẩu, đem lại khoản ngoại tệ lớn.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Rõ ràng việc F-35 chỉ còn giá 90 triệu USD và trong tương lai chỉ còn 80 triệu USD đang là một thách thức ngầm cho Su-35 của Nga.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
Có lẽ trong thời gian tới Nga sẽ có những bước đi chiến lược hoặc tăng tính năng cho dòng Su-35 xuất khẩu, hoặc hạ giá thành để cạnh tranh trực tiếp với F-35 của Mỹ.
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35
[ẢNH] Mỹ cho F-35