[ẢNH] "Lính người Nga" trực tiếp đảm bảo an toàn cho Tổng thống Venezuela?

ANTD.VN - Đối diện nguy cơ đảo chính do phe đối lập tiến hành, Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro có vẻ đang học tập biện pháp của người đồng cấp Syria đó là đặt trọn niềm tin vào vệ sĩ người Nga.
[ẢNH]
Trang Lenta của Nga vừa đăng tải thông tin gây bất ngờ khi cho biết ước tính đã có khoảng 400 nhân viên vũ trang và các nhà thầu quân sự tư nhân của nước này đã có mặt tại Venezuela.
[ẢNH]
Cụ thể, hãng thông tấn Nga hôm 25-1-2019 dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Hội đồng quan chức toàn Nga, ông Yevgeny Shabaev đã nói rằng các nhà thầu quân sự đang được khẩn trương triển khai đến quốc gia Nam Mỹ Venezuela.
[ẢNH]
Vào tối 21-1, một nhóm người đã được tuyển dụng theo đơn đặt hàng từ các công ty quân sự tư nhân, ông Shabayev giải thích.
[ẢNH]
Theo vị quan chứ trên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lo sợ sự phản bội và do đó cần phải thay thế đội ngũ vệ sĩ bằng những người trung thành, điều này đang được thực hiện một cách khẩn trương.
[ẢNH]
Được biết nhóm lính trên di chuyển đến Havana, thủ đô của Cuba qua 2 chuyến bay. Tại đây, một trong những vệ sĩ đã liên lạc và cho biết rằng họ đã được triển khai đến Caracas vào thứ ba, ngày 22-1, ông Shabayev nói.
[ẢNH]
Ông Shabayev lưu ý rằng các vệ sĩ vừa được gửi đi không liên quan đến Công ty quân sự tư nhân Nga Wagner (lực lượng hoạt động mạnh trong các cuộc xung đột tại Syria và Ukraine) cũng như ông Yevgeny Prigogine - người được coi là thủ lĩnh của họ.
[ẢNH]
Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Thông tin Venezuela hiện tại chưa đưa ra bất cứ câu trả lời nào khi nhận được các yêu cầu bình luận về sự hiện diện của các nhà thầu quân sự tư nhân Nga tại quốc gia Nam Mỹ này.
[ẢNH]
Phát ngôn viên của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khi được hỏi đã cho biết: "Hiện tại chúng tôi không có thông tin như vậy".
[ẢNH]
Trong khi đó nhiều phương tiện truyền thông đã sớm đưa tin rằng các nhà thầu quân sự tư nhân Nga đã bay tới Venezuela trong vài ngày qua để tăng cường an ninh cho Tổng thống Nicolas Maduro trước các cuộc biểu tình của phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn.
[ẢNH]
Nga được biết đến như một quốc gia đang ủng hộ chính phủ của tổng thống Nicolas Maduro và từng bán cho quốc gia này hàng tỷ USD vũ khí.
[ẢNH]
Moskva đã hứa sẽ đứng bên cạnh ông sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tuyên bố mình là tổng thống lâm thời với sự công nhận của Washington.
[ẢNH]
Tình hình chính trị căng thẳng tại Venezuela hiện là cuộc khủng hoảng quốc tế mới nhất gây ra chia rẽ các siêu cường toàn cầu, trong đó Hoa Kỳ và châu Âu ủng hộ ông Guaido còn Nga và Trung Quốc hối thúc không can thiệp.
[ẢNH]
Mới tháng trước có một báo cáo cho rằng các nhà thầu quân sự tư nhân Nga đã tham gia cưỡng chế, giải tán những người biểu tình chống chính phủ ở Khartoum, Sudan.
[ẢNH]
Đây được xem là nhiệm vụ mới của họ thay vì tham chiến trực tiếp bên cạnh binh lính chính phủ Syria vốn tiềm ẩn nguy hiểm hơn rất nhiều lần.
[ẢNH]
Thông qua những điểm nóng trên, lính đánh thuê hay các nhà thầu quân sự tư nhân Nga được dự báo sẽ trở thành một trong những lực lượng có khả năng thay đổi cục diện một cuộc khủng hoảng chính trị nào đó.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]