[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi "chôn vùi" Pantsir-S1

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 mặc dù được Nga quảng cáo là một tấm lá chắn cự ly gần bất khả xâm phạm, nhưng kết quả thực chiến tại Syria lại cho thấy sự thật khác biệt hoàn toàn.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Pantsir-S1 là tổ hợp tên lửa - pháo phòng không tầm thấp tối tân nhất của Nga hiện nay, nó được xem như vũ khí hàng đầu trong phân khúc với vô số tính năng "vượt xa mọi đối thủ".
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Ngoài phục vụ số lượng lớn trong Quân đội Nga, Pantsir-S1 cùng các bản nâng cấp của nó còn hiện diện rất nhiều trong thành phần các đơn vị phòng không Syria.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Moskva có vẻ cũng muốn dùng mảnh đất Trung Đông nóng bỏng này để quảng cáo thêm cho Pantsir-S1 nhằm tìm kiếm nhiều hợp đồng xuất khẩu nữa trong tương lai.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Theo truyền thông Nga, Pantsir-S1 đã có những màn thể hiện rất tuyệt vời khi bảo vệ an toàn căn cứ không quân Hmeimim cũng như lãnh thổ Syria trước các cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình, đạn rocket hay máy bay không người lái.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Tuy nhiên theo một chuyên gia quân sự rất uy tín của Nga là Đại tá Viktor Murakhovsky - Tổng biên tập tạp chí "Kho vũ khí của tổ quốc" thì sự thật khác biệt hoàn toàn.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Theo ông Murakhovsky, màn thể hiện của Pantsir-S1 thực chất phải dùng từ "thảm họa", nó chẳng hề ưu việt như những lời tuyên truyền mang nặng tính quảng cáo của các nhà sản xuất vũ khí Nga.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Tiêu biểu nhất là radar cảnh giới của Pantsir-S1 thường xuyên hoang báo lẫn bỏ lọt mục tiêu, thậm chí nó còn nhầm lẫn chim hải âu là máy bay không người lái.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Nhưng thất vọng nhất phải là tên lửa 57E6 của Pantsir-S1, khi nó chỉ đạt xác suất trúng đích vỏn vẹn 19% khi chống lại máy bay không người lái tự chế của phiến quân.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Sở dĩ có tình trạng trên là bởi đạn 57E6 khó bám bắt đối tượng bay ở độ cao thấp và có khả năng lượn lách linh hoạt, ngoài ra cũng không thể bỏ qua sự thật là radar bám bắt quá kém, không đủ chính xác để dẫn tên lửa.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Điểm yếu này của Pantsir-S1 thể hiện càng rõ nét hơn vào ngày 9/5/2018, khi một hệ thống Pantsir-S1 của Syria đã bị máy bay không người lái cảm tử Harop của Israel tiêu diệt.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Mới đây nhất trong ngày 21/1/2019, lại một hệ thống Pantsir-S1 khác của Syria lại bị phá hủy, đối tượng được xác định vẫn là "người quen" - UAV Harop (Harpy 2).
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Chiếc máy bay không người lái này đã khai thác triệt để điểm yếu của Pantsir-S1 khi lặng lẽ xâm nhập và ra đòn hủy diệt một cách dễ dàng mà không để đối phương phát hiện.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Đường bay phức tạp và diện tích phản xạ radar rất nhỏ của nó càng làm tăng thêm khó khăn cho Pantsir-S1 kể cả khi nhận biết chứ chưa nói đến việc đánh chặn.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Đối đầu với máy bay không người lái đã gặp khó khăn đến vậy thì thành tích bắn hạ hàng trăm tên lửa hành trình của Pantsir-S1 như những gì Quân đội Syria vẫn tuyên truyền thật là khó tin.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Với màn thể hiện đáng thất vọng tại chiến trường Syria, Pantsir-S1 rất dễ đi vào "vết xe đổ" của các loại vũ khí do Liên Xô sản xuất trước kia, khi chúng chỉ "làm nền" cho chiến thắng của Israel.
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
Triển vọng để Nga tìm kiếm thêm hợp đồng xuất khẩu Pantsir-S1 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề, chắc chắn Moskva đang cảm thấy tiếc nuối khi đã đưa vũ khí này sang Syria để "thử lửa".
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi
[ẢNH] Liên tiếp thất bại trước UAV, chiến trường Syria trở thành nơi