Khủng bố IS từng là "bóng đen" bao trùm không những trên chiến trường Syria mà còn cả thế giới. Sự cuồng nhiệt tôn giáo mù quáng và sự tàn ác của những kẻ khủng bố IS đã trở thành nỗi ám ảnh cho người dân yêu hòa bình trên thế giới.
Bằng sự nỗ lực của Liên Hiệp Quốc và các quốc gia khác đặc biệt là vai trò của Nga và Mỹ khiến cho IS từng bước bị đánh bại.
Trong quá khứ khủng bố IS từng chiếm lĩnh một khu vực lãnh thổ rộng lớn bao gồm một nửa Iraq và chiếm tới 3/4 lãnh thổ Syria.
Dưới sự lãnh đạo của trùm thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi khủng bố IS đã từng có quân số lên tới 100.000 quân.
Nhiều cuộc tấn công của IS đã trở thành nỗi khiếp sợ cho quân đội Syria và Iraq.
Ngoài số vũ khí mua từ thị trường chợ đen, IS còn chiếm được một số lượng khổng lồ vũ khí từ quân đội Iraq và Syria.
Một số lượng không nhỏ vũ khí hiện đại cũng được IS mua từ các nhóm nổi dậy tại Syria được phương Tây hậu thuẫn.
Vũ khí hiện đại cộng với chiến thuật tấn công liều lĩnh của khủng bố IS đã khiến lực lượng này thành công liên tục trong các trận chiến tay đôi.
Chiến thuật xe bom cảm tử, một chiến thuật làm nên tự hung bạo của khủng bố IS.
Mỗi nơi IS đi qua đều biến thành bình địa của giết chóc, cướp bóc và hãm hiếp.
Chính những sự tàn ác này nên các nước dù không cùng chung quan điểm về lợi ích tại Syria đã cùng nhau đứng lên chống lại khủng bố IS.
Lần đầu tiên người ta thấy Nga, Mỹ, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq... cùng tung quân đánh khủng bố IS trên khắp chiến trường Iraq và Syria.
Dưới đòn không kích mãnh liệt từ trên không kết hợp với các đòn tấn công dữ dội của quân đội Syria (SAA), và lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã đánh bật khủng bố IS ra khỏi Deir Ezzor.
Đến cuối năm 2017, cơ bản khủng bố IS đã không còn chiếm lĩnh bất cứ thành phố lớn nào.
Chúng liền tỏa về các vùng nông thôn hoặc khu vực hẻo lánh để bắt đầu cuộc chiến tranh du kích.
Một số khác rút vào sa mạc Deir Ezzor để mở các cuộc đột kích lẻ tẻ.
Các quốc gia thay vì tập trung triệt hại hoàn toàn tàn binh khủng bố IS, nhưng không, họ lại lao vào tranh giành ảnh hưởng tại chiến trường Syria.
Hết mặt trận Deir Ezzor thì Đông Ghouta lại trở thành tâm điểm chiến trường.
Chiến trận khốc liệt khiến cho quân đội Syria phải rút toàn bộ lực lượng chính quy trên chiến trường Deir Ezzor vốn đang truy quét tàn binh IS để về cho mặt trận Đông Ghouta.
Cuộc tiến quân của Thổ Nhĩ Kỳ liên kết với FSA đánh người Kurd đã làm gián đoạn các cuộc truy quét IS của lực lượng Dân chủ Syria.
Ở một hoàn cảnh không thể thuận lợi hơn, IS liền tập trung quân và từng bước vùng dậy.
Mở đầu là cuộc tấn công nhỏ lẻ vào quân đội Syria tại Deir Ezzor.
Nhưng hiện nay chúng đã có thể cùng lúc mở nhiều mặt trận, trải dài từ Deir Ezzor cho tới phía Nam Damascus.
Ngày 28-3, lực lượng khủng bố IS lợi dụng cơn bão cát đang lan rộng trên sa mạc miền đông Syria, bất ngờ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn đánh vào chiến tuyến của quân đội Syria ở tỉnh Deir Ezzor, gần thành phố chiến lược Al-Mayadeen.
Sau khi đòn tấn công bằng xe bom tự sát, IS liền tràn quân đánh thẳng vào quân đội Syria trên vùng ngoại ô phía tây nam thị trấn thành phố Al-Mayadeen.
Dù quân đội Syria đã nỗ lực vô hiệu hóa xe bom tự sát trước khi chúng đến được mục tiêu, đồng thời tổ chức quân lập tuyến phòng thủ ngay trên sa mạc trống trải.
Các tổ phục kích của quân đội Syria tại sa mạc Deir Ezzor đã chứng minh tính hiệu quả khi nhiều lần bẻ gãy được các đòn tấn công liều lĩnh của IS.
Nhưng dường như IS không chút nao núng, chúng vẫn tiếp tục tràn lên mặt trận bất chấp việc quân đội Syria đã lập tuyến phòng thủ chặn chúng.
Cuộc tấn công của IS chỉ tạm ngừng khi có sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công can thiệp.
Tuy vậy ngay sáng hôm sau IS lại tiếp tục nối lại các cuộc tấn công vào trận địa của quân đội Syria.
Thời tiết quá xấu đã ngăn cản các cuộc xuất kích của không quân Nga lẫn Syria.
Nguồn tin chiến trường cho biết IS đã thành công khi đánh chiếm được một số vị trí phòng ngự của quân đội Syria tại Deir Ezzor.
Al-Masdar News dẫn nguồn quân sự ở Damascus cho biết, IS chuẩn bị cho một đợt tấn công khác vào phía tây nam của Al-Mayadeen, quyết tâm làm sụp đổ chiến tuyến phòng ngự của quân đội Syria ở thung lũng sông Euphrater.
Thành phố Al-Mayadeen vốn trước đây được IS coi như thủ phủ của quốc gia hồi giáo mà chúng mong muốn thành lập.
Quân đội Syria đã phải mất nhiều công sức mới có thể giải phóng được thành phố được coi là cái rốn chiến trường tại Deir Ezzor.
Tuy rút lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" về tăng cường cho chiến trường Đông Ghouta, nhưng quân đội Syria có thể tái triển khai lực lượng này bất cứ khi nào cần thiết.
Hiện tại chiến trường Đông Ghouta chỉ còn thị trấn Douma đang nằm trong tay lực lượng phiến quân quyết tử thủ tới cùng.
Quân đội Syria đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng vào khu vực này nhằm giải phóng hoàn toàn Đông Ghouta.
Một khi giải phóng song thành phố này quân đội Syria sẽ tái triển khai thêm lực lượng chủ lực tới Deir Ezzor để giao chiến với tàn binh IS.
Việc để khủng bố IS hồi phục tại chiến trường Syria là trách nhiệm của tất cả các bên đang tham chiến tại đây.
Nếu không có giải pháp kịp thời một khi IS lớn mạnh trở lại, cuộc chiến tại đây sẽ ngày càng khó khăn và khốc liệt hơn.