[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc "tái ngũ" với năng lực đầy nguy hiểm

ANTD.VN - Hình ảnh đầu tiên của khu trục hạm Hàng Châu số hiệu 136 lớp Sovremenny sau khi hoàn thành quá trình hiện đại hóa vừa được báo chí Trung Quốc đăng tải.

[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Trong thập niên 1990, Hải quân Trung Quốc đã mua tổng cộng 4 khu trục hạm lớp Sovremenny - Dự án 956 từ Nga, đây là những tàu mặt nước mạnh nhất của họ trong một thời gian dài, được mệnh danh là 4 viên kim cương của biển Hoa Đông.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Tuy nhiên trước sự phát triển vũ bão của Hải quân Trung Quốc, 4 chiến hạm này đã nhanh chóng trở nên lạc hậu trong khi thời gian khai thác chưa lâu, vì vậy mà họ đã lên kế hoạch hiện đại hóa toàn bộ cho chúng.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Hải quân Trung Quốc công bố kế hoạch hiện đại hóa các khu trục hạm lớp Sovremenny từ đầu năm 2016, trong đó 2 chiếcHàng Châu (136) cùng với Phúc Châu (137) thuộc Dự án 956E sẽ được nâng cấp trước.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Cải tiến đầu tiên là toàn bộ hệ thống điện tử lạc hậu của Nga sẽ được thay mới bằng thiết bị kỹ thuật số nội địa, cho phép những khu trục hạm này phối hợp tác chiến theo biên đội chứ không phải độc lập như trước nữa.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Phía trước tàu, ray phóng đơn 3S90 Uragan của tên lửa phòng không Shtil đã được thay thế bằng một bệ phóng tên lửa tầm ngắn HHQ-10 cùng các ống phóng thẳng đứng của tên lửa phòng không tầm trung HHQ-16.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Ngoài ra các ụ pháo bắn nhanh AK-630M bố trí bên hông cũng được thay thế bởi hệ thống CIWS Type 730 hiện đại hơn nhiều, giúp cho khả năng tự bảo vệ của nó theo đánh giá đã tăng vượt trội.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Đáng lưu ý nhất là bệ phóng tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm YJ-12A cũng đã chiếm chỗ của SS-N-22 Moskit. Tên lửa nội địa Trung Quốc có tầm bắn lên tới 400 km, vận tốc Mach 4 (so với Moskit chỉ là 120 km và Mach 3) trong khi gọn nhẹ và có khả năng chống nhiễu điện tử tốt hơn nhiều.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Về hệ thống điện tử, radar trinh sát 3D Fregat/Top Plate, radar điều khiển hỏa lực tên lửa chống hạm Mineral-ME, radar dẫn bắn tên lửa phòng không MR-90/Front Dome vẫn được giữ lại nhưng được hỗ trợ thêm bởi radar Type 364 bố trí trên tháp phía sau.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Sau khi hoàn thành quá trình nâng cấp, khu trục hạm lớp Sovremenny của Hải quân Trung Quốc thực sự trở thành một đối thủ vô cùng đáng gờm đối với mọi tàu chiến tối tân của cả Mỹ và Nhật Bản.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Kinh nghiệm thu được từ quá trình hiện đại hóa cặp khu trục hạm Sovremenny đầu tiên có lẽ sẽ giúp Hải quân Trung Quốc hoàn thành công việc với cặp thứ hai trong thời gian ngắn hơn nhiều.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Sau khi quá trình hiện đại hóa kết thúc, 4 khu trục hạm Sovremenny này dự kiến sẽ còn phục vụ trong Hải quân Trung Quốc thêm ít nhất là 20 năm nữa, đây là cột mốc đáng nhớ nhất là khi lớp tàu tương tự của Hải quân Nga đã chuẩn bị về hưu.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
Nếu quá trình khai thác chứng minh tính hiệu quả, không loại trừ viễn cảnh chính người Nga sẽ phải "cắp cặp" sang Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm nâng cấp nhằm kéo dài thời hạn phục vụ cho lớp tàu của mình.
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc
[ẢNH] Khu trục hạm Sovremenny của Trung Quốc