[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền "khủng" để được sở hữu S-300

ANTD.VN - Tờ Israel National News vừa tiết lộ một thông tin gây sốc liên quan tới những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 mà Nga cung cấp cho Syria.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Hiện nay công tác bàn giao hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Quân đội Syria vẫn đang được Nga tiến hành một cách vô cùng khẩn trương.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Thậm chí trước tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu rằng Syria sẽ nhận được S-300 trong vòng 2 tuần thì tại sân bay quân sự Hmeimim đã tấp nập với các chuyến viếng thăm của máy bay vận tải hạng nặng Il-76 và An-124.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Những phi cơ này được xác định là mang trong khoang hàng các thành phần của tổ hợp phòng không S-300 cho Syria, chúng đã được ngay lập tức triển khai quanh căn cứ Hmeimim.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Và tới hôm nay ngày 30/9, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức xác nhận rằng Syria đã nhận được tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300, sớm hơn nhiều so với dự kiến.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Tuy nhiên vấn đề được quan tâm nhất trong ngày hôm nay lại không phải là tiến độ giao hàng các hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà là Syria đã làm thế nào để sở hữu chúng.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Ban đầu có thông tin cho rằng những tổ hợp S-300 này do Nga gấp rút lấy từ kho dự trữ chiến lược và rút trực tiếp từ các đơn vị chiến đấu của mình để mang sang Syria.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Mặc dù vậy, tờ Israel National News lại tiết lộ thông tin đầy bất ngờ rằng đây thực chất là một hợp đồng thương mại đã được tiến hành giao dịch từ vài năm trước đây.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Cụ thể, Nga đã nhận được hợp đồng trị giá 1 tỷ USD để bán hệ thống S-300 cho Syria. Mặc dù vậy tiền chưa được chính thức giải ngân cho Nga khi việc giao hàng chưa hoàn thành.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Nhưng với việc cấp tốc cung cấp S-300 cho Syria chỉ trong vòng 1 tuần, nhiều khả năng Moskva đã được Damascus thanh toán đầy đủ chi phí.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Nếu như đây không phải là hàng viện trợ mà là hợp đồng thương mại thì cũng có nghĩa rằng hàng đã được sản xuất cho Syria từ lâu và vẫn cất trữ trong kho.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Nếu vậy đây vẫn là bản S-300 được chế tạo dành riêng cho xuất khẩu, đó nhiều khả năng là phiên bản S-300PMU-2 tương tự như của Iran chứ không phải S-300PM nội địa của Nga.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Vấn đề còn gây thắc mắc hiện nay nằm ở tuyên bố của ông Shoigu rằng tổ hợp S-300 của Syria sẽ được trang bị loại đạn đánh chặn có tầm bắn lên tới 250 km.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Có thể đó là đạn 48N6E3 khi nó vẫn tương thích với các bệ phóng của S-300PMU-2, nhưng để đạt được tới cự ly thiết kế thì sẽ đòi hỏi phải được radar của S-400 dẫn bắn.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Điều này thực chất cũng không có gì bất ngờ vì theo nhận định từ các chuyên gia quân sự, S-300 của Syria cùng với S-400 của Nga sẽ liên kết lại thành mạng lưới phòng không hợp nhất.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
Hiện nay vẫn chưa có phản ứng chính thức từ cả Nga lẫn Syria trước thông tin mà tờ báo của Israel vừa nêu ra.
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền
[ẢNH] Không phải viện trợ, Syria chi tiền