[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy

ANTD.VN - Những hình ảnh mới nhất tại hiện trường cứu hộ chiếc khu trục hạm KNM Helge Ingstad trang bị hệ thống tác chiến Aegis tối tân của Hải quân Na Uy cho thấy mọi nỗ lực đã không mang lại hiệu quả.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Như đã thông tin trước đó, vào hôm 8/11/2018 đã xảy ra một sự cố hy hữu và đặc biệt nghiêm trọng đối với khu trục hạm KNM Helge Ingstad của Hải quân Na Uy.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Chiếc khu trục hạm trang bị hệ thống tác chiến Aegis tối tân này đã va chạm với một con tàu chở dầu cỡ lớn trong quá trình ra vào cảng bất chấp việc đã được cảnh báo trước đó.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Vụ tai nạn khiến cho chiếc chiến hạm này bị rách một vết lớn bên mạn phải, nước tràn vào trong khoang vượt quá khả năng xử lý của máy bơm, khiến cho con tàu bị nghiêng rồi chìm dần.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Thủy thủ đoàn của khu trục hạm KNM Helge Ingstad đã cố gắng cứu con tàu trị giá tới 650 triệu USD này bằng cách điều khiển nó vào vùng nước nông để cố tình cho mắc cạn nhằm giảm thiểu thiệt hại.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Trong khi đó các tàu cứu hộ đã áp sát và nhanh chóng dùng cáp cố định nhằm hy vọng con tàu hiện đại và đắt tiền này sẽ không bị chìm xuống sâu hơn.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Nhưng mọi nỗ lực có vẻ như không mang lại hiệu quả, một phần vì biện pháp đưa ra chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, một phần khác vì con tàu gặp nạn quá lớn.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Những hình ảnh mới nhất tại hiện trường cho thấy phải tới 2/3 thân tàu đã bị chìm hoàn toàn dưới nước, quá trình này dự báo sẽ tiếp diễn nhanh hơn khi tàu đã đầy nước.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chiếc chiến hạm mạnh mẽ, hiện đại và đắt tiền nhất của Hải quân Na Uy đã bị xóa sổ, đây cũng là khu trục hạm Aegis đầu tiên trên thế giới bị loại biên theo cách này.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Do đã để nước biển tràn vào trong tàu, toàn bộ vũ khí và hệ thống điện tử sẽ chẳng thể nào sử dụng được nữa, chi phí sửa chữa là vô cùng lớn, tương đương với đóng mới.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Khung vỏ của con tàu cũng vậy, chi phí để hàn gắn lại điểm bị đâm, khử mặn cho các vị trí bên trong và thay mới động cơ đã bị ngâm nước biển tỏ ra không kinh tế so với đóng mới hoàn toàn.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Tai nạn trên đã cho thấy khả năng vận hành rất yếu kém của các thủy thủ Na Uy, họ đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy danh của con cháu những chiến binh Viking lừng lẫy một thời.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng chiếc KNM Helge Ingstad vừa tham dự cuộc tập trận Trident Juncture 2018 do NATO tổ chức với mục đích răn đe Nga, tuy nhiên hiệu quả chưa thấy đâu thì lực lượng diễn tập đã bị thiệt hại nặng nề.
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy
[ẢNH] Không còn hy vọng cứu chiến hạm Aegis 650 triệu USD của Na Uy