[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng

ANTD.VN - Cường quốc xe tăng hàng đầu thế giới như Nga lại chưa tự chủ sản xuất được khí tài tối quan trọng là kính ngắm ảnh nhiệt thực sự là một thông tin gây sốc.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Trên các xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hiện đại, hệ thống trinh sát quang điện tử mà trọng tâm là kính ngắm ảnh nhiệt là khí tài tối quan trọng, quyết định phần lớn đến khả năng chiến đấu của xe tăng.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Nhờ có kính ngắm ảnh nhiệt, bộ đo xa laser cùng hệ thống ổn định tầm - hướng mà xe tăng có thể tác chiến bất kể ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết và bắn chính xác khi đang di chuyển.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Với tính chất không thể thay thế của khí tài trên, sẽ thật ngạc nhiên khi biết rằng hiện tại các xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân của Nga đều đang lắp sản phẩm của nước ngoài.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Nguyên nhân bắt nguồn từ đặc thù của việc phân công lao động giữa các nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết cũ, những cơ sở sản xuất khí tài và động cơ cho xe tăng đều nằm ở Ukraine và Belarus.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Yếu tố trên kết hợp với sự chậm chạp ít đổi mới của ngành công nghiệp điện tử Nga khiến cho các khí tài ngắm bắn trang bị cho xe tăng do Nga sản xuất bị đánh giá không đáp ứng được yêu cầu.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Kết quả là hiện nay các xe tăng hiện đại nhất của Nga cả dùng trong nội địa lẫn mang đi xuất khẩu thì Moskva đều phải mua sản phẩm của nước ngoài để lắp vào.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Lấy ví dụ như xe tăng T-72 "Đại bàng trắng" nâng cấp mà Nga bán cho khách hàng, đối với xe tăng xuất khẩu sang Nam Mỹ thì nó sẽ sử dụng camera ảnh nhiệt thế hệ thứ 3 Catherine-XP của Thales.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Còn phiên bản "Đại bàng trắng" dự định xuất khẩu cho Lào sẽ được trang bị kính ngắm đa kênh quang ảnh nhiệt cho pháo thủ và trưởng xe Sosna-U do công ty Peleng của Belarus sản xuất. Đây cũng là khí tài chủ yếu trên các xe tăng Nga ngày nay.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Tuy nhiên về lâu về dài Nga sẽ không thể phụ thuộc quá nhiều vào đối tác nước ngoài nữa vì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không mong muốn cũng như gây khó khăn cho các thương vụ mua bán vũ khí sau này.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã giao cho Công ty cổ phần VOMZ một hợp đồng nhỏ để cung cấp camera ảnh nhiệt cho kính ngắm của xe tăng T-72B3M và T-80BVM, thay cho sản phẩm ngoại nhập tương tự.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Công ty VOMZ sẽ chế tạo và bàn giao một lô kính ngắm ảnh nhiệt cho Quân đội Nga đánh giá tính năng, nếu đáp ứng nhu cầu thì họ sẽ nhận tiếp hợp đồng đặt hàng với số lượng lớn.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Dự kiến các kính ngắm ảnh nhiệt lắp camera nội địa này sẽ trang bị cho lô T-72B3 và T-80BVM của đợt nâng cấp hiện đại hóa vào cuối năm nay và trong tương lai có thể nó còn được sử dụng cho cả T-90M Proryv-3.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Tuy nhiên đối với dự án mang nhiều kỳ vọng nhất của Nga là T-14 Armata thì nó vẫn yêu cầu một khí tài tối tân hơn các loại đang sử dụng trên các xe tăng đời cũ.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Nga chắc chắn không thể mua kính ngắm ảnh nhiệt của Pháp nữa vì vướng phải các biện pháp cấm vận, trong khi sản phẩm nội địa thì chưa chứng tỏ được tính năng.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ biên chế xe tăng T-14 Armata của Nga vẫn dậm chân tại chỗ trong suốt thời gian dài vừa qua.
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng
[ẢNH] Khó tin nhưng có thật: Nga chưa tự chủ được kính ngắm ảnh nhiệt cho xe tăng