[ẢNH] Khó tin: Israel "mách nước" cho Syria phải làm sao để S-300 không bị hủy diệt

ANTD.VN - Cuộc đối đầu không khoan nhượng, một mất một còn giữa máy bay tiêm kích Israel và tổ hợp phòng không tầm xa S-300PM trong tay Quân đội Syria được dự báo sẽ sớm diễn ra.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Trong khi tình hình chiến sự tại Syria đang tạm lắng nhờ thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích tránh xung đột tại Idlib thì sự chú ý đang dồn vào cuộc đối đầu có thể sớm xảy ra giữa chiến đấu cơ Israel và tổ hợp phòng không S-300 của Syria.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Được biết tổ hợp S-300 của Syria nguyên bản là S-300PM, tuy nhiên nó đã được người Nga nâng cấp lên chuẩn S-300PM-2 với những tính năng kỹ chiến thuật vượt xa bản xuất khẩu S-300PMU-2.
[ẢNH] Khó tin: Israel
S-300 của Syria có thể nối mạng với S-400 của Nga triển khai tại đây, đồng thời liên kết được cùng những tổ hợp Buk-M2E, Pechora-2M hay Pantsir-S1 để nâng cao hiệu quả tác chiến.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Chưa dừng lại đó, S-300 của Syria còn được Nga ưu tiên cung cấp cho đạn đánh chặn tầm xa 48N6E3 tầm bắn 250 km, khiến nó thậm chí tiệm cận với S-400 Triumf của Nga.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Thế nhưng đối đầu với lực lượng thiện chiến và được trang bị hiện đại như Không quân Israel thì hầu hết các chuyên gia quân sự đều cho rằng phòng không Syria vẫn ở "cửa dưới".
[ẢNH] Khó tin: Israel
Trong tay Không quân Israel có những loại máy bay chiến đấu vô cùng lợi hại như F-15I Ra'am, F-16I Sufa và đặc biệt nhất là tiêm kích tàng hình F-35I Adir.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Bên cạnh đó, lực lượng này còn sở hữu kho tên lửa hành trình tầm xa tiên tiến bao gồm Rampage, Delilah hay Popeye Turbo với số lượng đủ để áp đảo hoàn toàn phòng không Syria.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Một yếu tố nữa cũng cần nhắc đến đó là trình độ làm chủ vũ khí của Israel chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với những người lính Syria có quá ít thời gian làm quen với S-300.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Mặc dù hiện nay cả hai phía đều tuyên bố rất hùng hồn là sẽ hủy diệt đối phương nhưng giới quan sát đều chung nhận định là phần thắng nghiêng nhiều hơn về phía Tel Aviv.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Do vậy không ngạc nhiên khi ông Ze’ev Elkin - Bộ trưởng Các vấn đề Jerusalem kiêm Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Israel cho biết không quân nước này sẽ hủy diệt S-300 của Syria một cách nhanh chóng nếu xảy ra đụng độ.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Nhưng cũng thật bất ngờ khi chính vị quan chức này ngay sau đó lại "gợi ý" cho phía Syria một biện pháp để tổ hợp phòng không S-300 của họ không bị tiêm kích Israel phá hủy.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Tuy nhiên điều kiện này lại rất trớ trêu, đó là kíp trắc thủ điều khiển tên lửa S-300 của Syria phải án binh bất động và không gây hại cho tiêm kích Israel khi nó oanh kích mục tiêu trên đất Syria.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Rõ ràng đây là một gợi ý mang tính chất "trời ơi", bởi vì nếu không tham chiến và chỉ biết đứng nhìn tiêm kích Israel oanh tạc thì Syria cần gì phải gấp rút đưa S-300 vào thành phần trực chiến.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Cuộc đối đầu sống còn giữa tiêm kích Israel cùng với tổ hợp phòng không S-300 trong tay Quân đội Syria vì vậy bị nhận xét là chẳng thể nào tránh nổi.
[ẢNH] Khó tin: Israel
Sự tự tin đến mức có phần ngạo mạn của quan chức Israel không rõ sẽ tác động vào kíp trắc thủ điều khiển S-300 của Syria như thế nào, khiến họ quyết tâm hơn, hay lại làm những người lính này chọn giải pháp an toàn là "đứng nhìn" đúng như điều Tel Aviv mong muốn.
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel
[ẢNH] Khó tin: Israel