Đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Tùy viên Quốc phòng Brunei tại Việt Nam.
Theo nội dung chương trình của chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.
Sĩ quan và thủy thủ tàu Hải quân Brunei sẽ có buổi tọa đàm và giao lưu bóng đá với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân; tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại địa phương.
Chuyến thăm của tàu Hải quân Brunei nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hải quân, quân đội hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Brunei.
Được biết tàu tuần tra xa bờ (OPV) KDB Daruttaqwa số hiệu 09 là chiếc mới nhất thuộc lớp Darussalam do Nhà máy đóng tàu Lürssen Werft của Đức thi công theo đơn đặt hàng của quốc gia Đông Nam Á này.
Chiếc KDB Daruttaqwa chính thức hoạt động trong thành phần hạm đội Hải quân Brunei từ ngày 8/9/2014, nó cũng đồng thời là con tàu cuối cùng của lớp được đóng.
Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu KDB Daruttaqwa bao gồm: chiều dài 80 m, chiều rộng 13 m, lượng giãn nước đầy tải 1.625 tấn, thủy thủ đoàn 55 người.
Hệ thống động lực của tàu bao gồm 2 động cơ diesel MTU 11400 mã lực 12V của Đức, cho tốc độ tối đa 22 hải lý/h, tầm hoạt động 7.500 hải lý (13.900 km), thời gian bám biển liên tục 21 ngày.
Hệ thống điện tử của tàu khá đầy đủ bao gồm radar trinh sát đường không Terma Scanter 4100 bố trí trên đỉnh tháp radar, đi kèm radar kiểm soát hỏa lực STING EO Mk 2.
Trên chiếc tàu tuần tra xa bờ này còn có 2 radar dẫn đường hàng hải Furuno, hệ thống tác chiến điện tử EDO ITT 3601 đi kèm các bệ phóng mồi bẫy loại Terma DL-6T.
Mặc dù được phân loại là tàu tuần tra xa bờ nhưng thực chất dàn vũ khí mà chiếc OPV này mang theo chẳng khác gì một con tàu hộ vệ tên lửa được phân hạng corvette.
Tàu được trang bị 1 pháo hạm cao tốc Bofors 57 mm Mk 3 và 1 pháo tự động Oerlikon 20mm/85 KAA (nòng dài gấp 85 lần đường kính) dùng để phòng không và tiêu diệt các mục tiêu cỡ nhỏ.
Vũ khí mạnh nhất của tàu là 4 tên lửa hành trình chống hạm cận âm MM40 Exocet Mk 3 có tầm bắn 180 km, vận tốc Mach 0,95 và mang theo đầu đạn nặng 155 kg.
Phía đuôi tàu có sàn đáp cho phép tiếp nhận 1 trực thăng hạng nhẹ, đáng tiếc là con tàu lại không được tích hợp thêm nhà chứa máy bay để mang theo phương tiện này trong các chuyến hải trình dài.