[ẢNH] Israel "choáng" khi Syria nhận thêm hàng đoàn tên lửa tầm thấp kèm theo S-300

ANTD.VN - Trang Sputnik của Nga vừa đưa tin, Moskva sẽ sớm cung cấp thêm cho Syria các tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp và tầm trung để phối hợp tác chiến với S-300.
[ẢNH] Israel
Hiện nay công tác bàn giao tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho đồng minh Syria đang được phía Nga gấp rút tiến hành thông qua các chuyến bay Il-76 và An-124 liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hmeimim.
[ẢNH] Israel
Sự có mặt của S-300 chắc chắn sẽ khiến phòng không Syria trở nên mạnh hơn gấp bội so với hiện tại, đủ sức ngăn chặn từ xa các mối đe dọa đến từ Không quân Israel.
[ẢNH] Israel
Tuy nhiên phải xác định rằng S-300 không phải là một vũ khí vạn năng, nó tỏ ra khá hạn chế trong việc đánh chặn các mục tiêu bay vận động với tốc độ cao ở cự ly trung bình và thấp.
[ẢNH] Israel
Dự báo đây sẽ là điểm yếu chí tử mà Không quân Israel có thể lợi dụng nhằm tiếp cận và phá hủy S-300 của Syria, nhất là khi trong tay họ có rất nhiều phương tiện chuyên dụng cho cách đánh này.
[ẢNH] Israel
Trong đội hình tác chiến của Quân đội Nga, các tổ hợp S-300 và S-400 luôn yêu cầu phải có phòng không tầm thấp đứng cạnh bảo vệ nhằm bịt lỗ hổng trên, cận vệ của S-300/400 thường là Pantsir-S1, Tor-M1 hay Tunguska-M1.
[ẢNH] Israel
Để đảm bảo xây dựng mạng lưới phòng không Syria theo mô hình nhiều tầng nhiều lớp như Nga đang triển khai thì chắc chắn Damascus cũng phải được bổ sung thêm nhiều "Cận vệ" cho những tổ hợp S-300 mới nhận.
[ẢNH] Israel
Đúng như dự đoán, trang Sputnik của Nga mới đây đã ra thông báo rằng Bộ Quốc phòng nước này sẽ sớm cung cấp cho đồng minh thêm nhiều tổ hợp phòng không tầm ngắn và tầm trung.
[ẢNH] Israel
Trước tiên sẽ là các hệ thống tầm trung Buk-M2E và Pechora-2M, đây là những vũ khí mà lực lượng vũ trang Syria đã có kinh nghiệm vận hành trong nhiều năm qua.
[ẢNH] Israel
Số lượng Pantsir-S1 của Syria hiện được đánh giá là đã tương đối đầy đủ, cho nên họ sẽ không cần Nga viện trợ thêm quá nhiều loại này, nếu có thì dự kiến sẽ là các phiên bản mới hơn nhằm thử nghiệm tính năng.
[ẢNH] Israel
Trong tương lai xa hơn, Nga nhiều khả năng sẽ bàn giao cho phòng không Syria thêm một số hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp di động Tor-M2E tiên tiến.
[ẢNH] Israel
So với Pantsir-S1 chuyên đánh chặn những mục tiêu bay lao thẳng vào nó như tên lửa hành trình hay đạn pháo phản lực thì Tor-M2E có nhiều ưu điểm hơn.
[ẢNH] Israel
Đặc điểm nổi trội của Tor-M2E đó là nó có thể khai hỏa nhiều tên lửa trong một khoảng thời gian rất ngắn do radar dẫn bắn được trang bị nhiều kênh dẫn hơn Pantsir-S1.
[ẢNH] Israel
Ngoài ra Tor-M2 còn diệt được cả tên lửa hành trình hay chiến đấu cơ bay ngang qua trận địa, điều mà Pantsir-S1 tương đối khó khăn khi thực hiện đánh chặn.
[ẢNH] Israel
Việc được bổ sung các tổ hợp phòng không đa dạng từ tầm thấp - ngắn đến tầm cao - xa giúp cho bầu trời Syria trở thành một khu vực cực kỳ khó xâm nhập.
[ẢNH] Israel
Không quân Israel tuy vẫn tuyên bố rắn rằng họ đủ khả năng xuyên thủng lưới lửa phòng không nhiều tầng nhiều lớp của Syria nhưng chắc chắn họ vẫn ít nhiều bị "choáng".
[ẢNH] Israel
Kết quả thực chiến với phần thắng sẽ nghiêng về phía Syria hay Israel hiện vẫn không thể đoán trước, cuộc đối đầu lịch sử bầu trời - mặt đất tại Syria trong thời gian tới được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt.
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel
[ẢNH] Israel