[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?

ANTD.VN - Tên lửa hành trình được Iran phóng thử có tên là Hoveizeh, đã đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.200 km từ một bệ phóng di động. Người ta cho rằng rất có thể Tomahawk là nguồn cảm hứng để các nhà khoa học Iran hoàn thành loại tên lửa cực mạnh này.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Tomahawk được coi là tượng đài trong số các tên lửa hành trình mạnh nhất thế giới hiện nay. Loại vũ khí này được coi là đòn đánh phủ đầu của Mỹ.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Tuy gặt hái nhiều thành công, nhưng loại tên lửa này cũng không hiếm lần bị "xịt" và bị đối phương thu thập nguyên vẹn cả quả. Rất có thể số tên lửa này đã được các quốc gia săn lùng trong đó có cả Iran.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Kể từ khi chấp nhận thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran tiếp tục mở rộng chương trình tên lửa, bất chấp sự phản đối của Mỹ và các nước châu Âu.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Iran vừa cho công bố tên lửa hành trình mới có tầm bắn 1.300km ngày 2-2 trong lễ kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo 1979, theo truyền hình quốc gia nước này.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Theo Reuters, đây là động thái mở rộng chương trình tên lửa mới nhất mà nước này nói chỉ có mục đích phòng thủ, bất chấp sự phản đối của Mỹ và quan ngại của các nước châu Âu.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
“Tên lửa hành trình này cần rất ít thời gian chuẩn bị và có thể bay ở độ cao thấp”, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami nói trong buổi giới thiệu loại tên lửa đất đối đất có tên Hoveizeh.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Chuẩn tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, nói Iran đã khắc phục các trục trặc động cơ phản lực dùng cho tên lửa hành trình, và hiện có khả năng làm toàn bộ các tên lửa khác thuộc loại này.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Chuẩn tướng Hossein Salami, phó tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, nhắc lại việc từ chối đàm phán với các nước châu Âu về chương trình tên lửa của nước này, sau khi Pháp đe dọa trừng phạt Iran.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
“Nếu châu Âu hay bất kỳ ai có âm mưu buộc Iran phải từ bỏ tên lửa, chúng tôi sẽ buộc phải có bước nhảy vọt chiến lược”, hãng tin Fars dẫn lời ông Salami.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Ông nói hiện nay số lượng và tầm bắn của tên lửa đạn đạo Iran vẫn chưa thay đổi về chiến lược, nhưng cảnh báo Iran có thể mở rộng cả số lượng lẫn tầm bắn.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm ngoái và áp đặt lại lệnh trừng phạt. Tuy Iran đã giữ các cam kết của mình, Washington cho rằng thỏa thuận này quá thiếu tính ràng buộc, và không ngăn chặn được Iran mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo hay can thiệp các vấn đề khu vực.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Iran đã phát triển ngành công nghiệp vũ khí nội địa đáng kể bất chấp nhiều thập kỷ bị quốc tế trừng phạt và cấm vận khiến quốc gia Trung Đông không thể nhập khẩu vũ khí.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Việc phát triển thành công tên lửa hành trình Hoveizeh vốn có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình với tên lửa Tomahawk của Mỹ, nhiều ý kiến cho rằng rất có thể Tehran đã thu thập được một số thông tin quan trọng về loại tên lửa này và "học hỏi" trong việc chế tạo tên lửa hành trình.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Đây là điều không mới lạ vì ngoài Trung Quốc thì Iran cũng là bậc thầy trong việc "dịch mã ngược", nhiều loại vũ khí của Mỹ từ tên lửa chống tăng Tow cho đến máy bay chiến đấu F-5E cũng đã bị Iran làm nhái.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
Với việc phát triển thành công tên lửa hành trình có tầm bắn hàng ngàn cây số, một lần nữa Iran cho thấy sức sáng tạo và sức mạnh của quân đội mình trong bàn cờ thế Trung Đông đầy nóng bỏng.
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?
[ẢNH] Iran đã kịp sao chép Tomahawk để cho ra đời tên lửa hành trình tầm bắn 1300 km?