[ẢNH] Iran chính thức vượt "giới hạn đỏ", đòn tấn công phủ đầu của Israel sắp tới?

ANTD.VN - Thông qua việc chính thức làm giàu Uranium vượt mức cho phép, Iran cho thấy họ đã sẵn sàng xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm P5+1, điều này rất dễ dẫn tới một cuộc tấn công hủy diệt của Israel.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Hôm 3/11, Iran đã có động thái mạnh mẽ nhất cho thấy họ đã chính thức rút chân ra khỏi thỏa thuận hạt nhân từng ký với nhóm P5+1 sau khi Mỹ đơn phương xé bỏ trước.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Cụ thể, lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali, ông Akbar Salehi cho biết nước này đã đưa vào vận hành loạt 30 máy ly tâm IR-6 thế hệ mới và sản lượng Uranium làm giàu của họ đã đạt tới mức 5 kg/ngày.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Theo thông báo, một máy ly tâm IR-6 có thể sản xuất lượng Uranium làm giàu nhanh gấp 10 lần loại máy IR-1 đời đầu mà Iran được phép sử dụng theo thỏa thuận.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Bên cạnh đó, các nhà khoa học Iran còn đang phát triển một nguyên mẫu của dòng máy ly tâm siêu tốc IR-9 có tốc độ nhanh gấp 50 lần so với loại IR-1 cơ bản.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Nếu kế hoạch trên thành công, dự báo Tehran có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn, họ sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn khi đã có sẵn trong biên chế nhiều loại tên lửa đạn đạo cực kỳ lợi hại.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Giới chức quân sự cũng như chính trị tại Iran có vẻ như quyết tâm sẽ theo đuổi chương trình hạt nhân tới cùng, bởi vì lúc này chẳng còn gì ràng buộc được họ nữa.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Tình hình trên khiến cho nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột quy mô lớn giữa Iran và Israel lại được nhắc tới, bởi Tel Aviv chắc chắn không ngồi yên chờ Tehran hoàn thiện vũ khí hạt nhân.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Israel từng nhiều lần tuyên bố không bao giờ chấp nhận việc Iran có vũ khí hạt nhân bởi hơn ai hết Nhà nước Do Thái chính là đối tượng nhiều lần bị Tehran dọa xóa khỏi bản đồ quốc tế.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Trong quá khứ, Israel từng hai lần có hành động tấn công phủ đầu để phá hủy lò phản ứng hạt nhân của đối phương, chính là trường hợp của Iraq năm 1981 và Syria năm 2007.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng sẽ không có ngoại lệ đối với Iran và việc Nhà nước Hồi giáo chính thức không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nữa sẽ là giọt nước tràn ly để Tel Aviv tiến hành đánh đòn phủ đầu.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Israel rất tự tin họ sẽ tiêu diệt được các cơ sở hạt nhân của Iran khi đầu năm 2018, tiêm kích F-35I Adir của họ đã dễ dàng xâm nhập không phận Iran và lượn nhiều vòng trên đầu các mục tiêu để tiến hành trinh sát.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Đáng chú ý nữa là toàn bộ các hệ thống S-300PMU-2 tối tân có trách nhiệm bảo vệ cơ sở hạt nhân đều không nhận biết được sự có mặt của máy bay Israel, dẫn tới việc tư lệnh phòng không Iran bị cách chức ngay sau đó.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Ngoài ra không loại trừ viễn cảnh Israel sẽ kết hợp cả đòn đánh thông qua tên lửa đạn đạo Jericho cũng như tên lửa hành trình Popeye Turbo phóng từ tàu ngầm để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Nếu quyết tâm dùng biện pháp quân sự thì có lẽ Nhà nước Do Thái sẽ không đơn độc mà nhận được sự trợ giúp từ Mỹ cùng với Saudi Arabia, hai quốc gia thù địch với Iran chẳng kém gì họ.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
Nếu phải hứng chịu "đòn hội đồng" từ những quốc gia trên thì có lẽ Iran khó lòng chống cự nổi, nhưng tình hình khu vực khi đó sẽ trở nên cực kỳ bất ổn và rất dễ vượt ra ngoài kiểm soát.
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt
[ẢNH] Iran chính thức vượt