[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel "dính" tới 55 thay vì 20 tên lửa: Đâu là sự thật?

ANTD.VN - Tranh cãi quanh kết quả vụ tấn công bằng pháo phản lực BM-21 vào trong lãnh thổ Israel đêm 9-5-2018 hiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, sau khi thủ lĩnh phong trào Hezbollah đưa ra con số thống kê mới trái ngược hoàn toàn với Tel Aviv.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Đêm 9-5 đã diễn ra một sự kiện quân sự gây bất ngờ lớn cho giới quan sát, đó là sau nhiều năm lãnh thổ Israel mới phải hứng chịu một cuộc tấn công lớn từ phía quân đội nước ngoài.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Các thông tin ban đầu cho biết, quân đội Syria hoặc lực lượng được cho là của Iran đóng trên quốc gia Trung Đông này đã bắn tới 20 quả đạn pháo phản lực phóng loạt sang bên Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) của Israel trong trạng thái trực chiến đã lập tức khai hỏa tên lửa đánh chặn và bắn rơi 4 quả rocket vượt qua biên giới.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Vấn đề tại sao Iron Dome lại chỉ đánh chặn có 4 quả rocket đã được giới quân sự Israel thông báo sau đó rằng chỉ có duy nhất 4 quả này bay được qua biên giới, trong khi 16 quả còn lại vẫn rơi trong lãnh thổ Syria.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Hệ thống radar điều khiển hỏa lực của Iron Dome được thiết kế với khả năng tính toán quỹ đạo của đạn pháo hay tên lửa đối phương để xác định điểm rơi, nếu không gây hại thì tên lửa Tamir sẽ không được kích hoạt.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Chính bởi vậy cho nên đối với 16 quả đạn BM-21 Grad còn lại, khi đã xác định chúng không gây ra mối nguy hại thì dĩ nhiên Iron Dome chẳng cần phải đánh chặn.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Tuy nhiên mới đây thủ lĩnh nhóm vũ trang Hezbollah, ông Sayyed Hassan Nasrallah lại cung cấp một thông tin trái ngược ngoài toàn so với những gì mà Israel đưa ra.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Cụ thể, lực lượng pháo binh Syria đã phóng tổng cộng 55 quả đạn BM-21 Grad (thay vì 20 như tuyên bố trước đây của Tel Aviv) vào mục tiêu của Israel tại khu vực này đêm 9-5.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Thủ lĩnh Hezbollah cho biết thêm: "Israel nói rằng chỉ có 20 tên lửa tấn công, nhưng sự thật là 55 quả, phần lớn trong số đó đã đánh trúng mục tiêu quân sự và tạo nên những tiếng nổ lớn, khiến binh sĩ Israel hoảng loạn và phải tìm nơi trú ẩn".
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Ngoài ra, ông Nasrallah cũng nói thêm rằng các báo cáo trước đây về cái chết của 23 binh sĩ thuộc quân đội Iran ở Syria do các cuộc không kích của Israel là không đúng sự thật mà chỉ gây ra thiệt hại tối thiểu cho các lực lượng ủng hộ Iran.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Người đứng đầu Hezbollah cũng không quên chế giễu hệ thống Iron Dome của Israel khi cho rằng hiệu suất tác chiến của nó quá kém, chỉ chặn được 4 trên tổng số 55 quả đạn.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Như vậy là các bên liên quan liên tiếp đưa ra những tuyên bố trái chiều nhau về kết quả thực sự thu được sau vụ pháo kích vào đêm ngày 9-5.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Một điều chắc chắn ràng bất cứ bên nào cũng sẽ cố che giấu thiệt hại, đồng thời "thổi phồng" thành tích chiến đấu của quân nhà, bất kể đó là Israel, Syria, Iran hay Hezbollah.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
Đáng tiếc rằng cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có đầy đủ hình ảnh thu về từ hiện trường để có thể đánh giá chính xác hơn về phát ngôn của các bên tham chiến.
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel
[ẢNH] Hezbollah tuyên bố Israel