[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc

ANTD.VN - Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học hàng không Trung Quốc (CASIC) vừa ra mắt loại tên lửa đạn đạo chống hạm mới ở triển lãm hàng không Chu Hải 2018 với khả năng đạt tới vận tốc Mach 6.
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
Theo CASIC, với tên mã là CM-401, hệ thống vũ khí này là loại tên lửa chống hạm đạn đạo siêu thanh mới có thể đạt được đến vận tốc Mach 6 và tầm bắn 290km.
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
Nó có thể được phóng lên độ cao gần không gian và di chuyển linh hoạt ở vận tốc siêu thanh trong suốt hành trình bay.
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
Loại vũ khí này có đường kính phần lớn nhất là khoảng 0.9m, với hình dáng và kích cỡ tương đương tên lửa Iskander-M của Nga.
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
Hình ảnh cắt ngang phần đầu đạn của tên lửa CM-401 cho thấy nó dường như sử dụng radar mảng pha điện tử chủ động, có thể tự dẫn đường tới mục tiêu ở kì cuối.
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
Khi đến gần mục tiêu, CM-401 sẽ lao tới với gia tốc cực cao. Loại vũ khí này có thể thực hiện các vụ tấn công chính xác và nhanh chóng vào các tàu chiến cỡ trung đến lớn, hoặc các nhóm tàu hoặc cầu cảng.
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
Theo Thời báo Hoàn cầu, CM-401 có thể đánh chìm một tàu chiến của đối phương chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Ngoài ra, khi nó bắt đầu hạ độ cao thì sẽ vô cùng khó để đánh chặn do có vận tốc cực lớn.
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
Tờ báo này khẳng định Trung Quốc đang vượt trội hơn cả Nga và Mỹ ở khả năng chế tạo tên lửa đạn đạo chống hạm do ngoài CM-401, tên lửa DF-21D và DF-26 của nước này cũng đều có khả năng tấn công các mục tiêu di chuyển trên biển với tầm bắn xa hơn.
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
CM-401 có thể khai hỏa từ rất nhiều phương tiện khác nhau như hệ thống chở phóng trên bộ hay các tàu khu trục.
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
Bên cạnh CM-401, CASIC cũng trưng bày một hệ thống vũ khí chống hạm khác là tên lửa siêu thanh YJ-12E (CM-302), tên lửa cận thanh C602, C802A/CM-802B và C705.
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc
[ẢNH] Hé lộ tên lửa đạn đạo chống hạm mới CM-401 của Trung Quốc