[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ "knock out" Su-35 Nga

ANTD.VN - F-35 hiện sẽ chỉ có đơn giá 77,9 triệu USD/chiếc, rẻ hơn nhiều mức 110 triệu USD/chiếc Su-35. Giới quan sát cho rằng với chiến lược giá này, đại diện đến từ Mỹ đã có thể hạ đo ván chiến đấu cơ Su-35 của Nga tại nhiều nước. 
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Mỹ vừa công bố mức giá bán bất ngờ dành cho những lô chiến đấu cơ F-35 tiếp theo - với mức giá này sẽ đủ khiến chiến đấu cơ Su-35 đến từ Nga phải lo sợ.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Theo Trung tướng Eric Fick, Giám đốc điều hành Chương trình F-35, trong các lô 12 cho đến lô 14 của hợp đồng mới, chiến đấu cơ tàng hình F-35 tiếp tục giảm giá cực ấn tượng. Cụ thể, trong khi lô 12 có giá bán hơn 82 triệu USD/ chiếc thì lô 13 đã giảm xuống còn 79,2 triệu USD/chiếc.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Điều bất ngờ ở lô 14, mức giá F-35 lúc này chỉ còn 77,9 triệu USD/chiếc.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Đây là mức giá khá tốt cho một chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Mức giá này thậm chí còn rẻ hơn nhiều so với mức khoảng 110 triệu USD/ chiến đấu cơ Su-35.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Tuy nhiên, đây chưa phải mức giá cuối cùng nhà sản xuất có thể dành cho khách hàng bởi theo tướng Fick, giá bán F-35 có thể còn giảm hơn nữa nếu khách hàng đặt mua với số lượng lớn.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Rõ ràng với mức giá này, chiến đấu cơ F-35 sẽ hạ "knock out" chiến đấu cơ Su-35 trên thị trường xuất khẩu.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Tuy chiến đấu cơ Su-35 cực mạnh, nhưng chúng vẫn chỉ là chiến đấu cơ thế hệ thứ 4, không thể sánh với dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Chiến đấu tầm gần thì F-35 không phải là đối thủ của Su-35 vì chiến đấu cơ Su-35 có sức cơ động hơn hẳn. Tuy nhiên nếu không chiến tầm xa thì có vẻ Su-35 có vẻ đuối hơn vì chúng không có chế độ tàng hình.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Hệ thống điện tử trên F-35 cũng hơn hẳn Su-35, chiến đấu cơ đến từ Mỹ trang bị radar mảng pha chủ động còn đại diện đến từ Nga chỉ được trang bị radar mảng pha bán chủ động.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Dù là chiến đấu cơ hạng năng được trang bị hai động cơ cực mạnh, nhưng Su-35 lại chỉ có thể mang tối đa 8 tấn vũ khí, trong khi đó F-35 ở chế độ "quái thú", tức không tàng hình chúng có thể mang tới 10,5 tấn vũ khí.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Điểm khác nhau cơ bản giữa hai chiến đấu cơ này là Su-35 chỉ cần khách hàng có tiền là có thể mua được, còn F-35 Mỹ thì thường được Washington bán kèm những điều kiện chính trị ràng buộc.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Dù bị rất nhiều tai tiếng, thậm chí có những lúc dự án F-35 tường chừng như phá sản, nhưng hiện nay đã có tới hơn 1000 chiếc được bán ra.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
F-35 lần đầu tiên thực chiến tại Syria và đã chứng tỏ đây là dòng chiến đấu cực kỳ hiệu quả.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Thậm chí F-35 Israel còn nhiều lần qua mặt các hệ thống radar cực hiện đại tại chiến trường này.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
Hiện nay các quốc gia vẫn tiếp tục đặt hàng chiến đấu cơ F-35 từ Mỹ.
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ
[ẢNH] F-35 Mỹ vừa tung đòn hiểm hạ