[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?

ANTD.VN - Trước nguy cơ Không quân Israel tiến hành một đợt oanh kích quy mô lớn nhằm tiêu diệt hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Syria thì Moskva đã buộc phải lên tiếng cảnh báo.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Trước nguy cơ sắp phải đối mặt với một cuộc tấn công lớn từ Tel Aviv, Cựu Phó tư lệnh Không quân Nga, ông Aytech Bizev cho rằng Israel sẽ không thể tiêu diệt được S-300 của Syria.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Ông Bizev nhấn mạnh: "S-300 không đứng một mình mà đó là cả một hệ thống. Vòng trong của nó được các tổ hợp Pantsir-S1 bảo vệ, và còn nhiều phương tiện khác như tác chiến điện tử…"
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
"Ngoài ra tổ hợp S-300 còn được bảo vệ bằng các máy bay chiến đấu Su-30 và Su-27. Chúng sẽ "xé nát" F-16 Israel trong vòng 30 giây", tờ báo Vzglyad trích dẫn lời nguyên Phó tư lệnh Không quân Nga.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Theo lời vị cựu quan chức cấp cao của lực lượng phòng không Nga thì để chống lại đợt oanh kích lớn do chiến đấu cơ Israel thực hiện thì Moskva sẽ tung máy bay của mình ra để bảo vệ đồng minh.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Su-30SM của Nga là một chiếc tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng, nó được trang bị radar không chiến tầm xa có thể phát hiện F-16I Sufa của Israel từ khoảng cách rất lớn.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Bên cạnh đó, nhờ cặp động cơ có kiểm soát vector lực đẩy 2 chiều (2D TVC) AL-31FP mà khả năng cơ động trong cự ly hẹp của Su-30SM cũng vượt trội F-16I, do vậy không ngạc nhiên khi ông Bizev lại tuyên bố đầy tự tin như vậy.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Nhưng chưa rõ ông Aytech Bizev vô tình hay hữu ý đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng, đó là Israel nếu có ý định tấn công phá hủy S-300 của Syria thì họ sẽ phải dùng tới tiêm kích tối tân nhất của mình là F-35I Adir.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Đối mặt F-35I Adir thì ưu thế về radar tầm xa của Su-30SM sẽ không còn nữa vì chiếc máy bay chiến đấu tàng hình của Israel có khả năng tán xạ sóng radar cực tốt.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Nhờ trang bị hệ thống cảm biến tinh vi, radar của F-35I lại là loại quét chủ động (AESA) tiên tiến hơn nhiều N011M BARS quét thụ động (PESA) của Su-30SM nên trong không chiến tầm xa F-35 chiếm ưu thế thấy rõ.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Theo đánh giá, nếu đối đầu trực diện thì chắc chắn F-35I Adir của Israel sẽ thấy trước và bắn trước Su-30SM từ một cự ly rất xa (máy bay của Nga có chỉ số RCS lên tới 14 m2, trong khi F-35 chỉ vào khoảng 0,1 m2).
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Trong không chiến quần vòng cự ly gần, động cơ của F-35I có khả năng che giấu tín hiệu hồng ngoại cực tốt, sẽ vô cùng khó khăn để tên lửa R-73 của Su-30SM có thể khóa mục tiêu.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Chưa dừng lại đó, tên lửa tầm ngắn của F-35I là Python 5 lại có chức năng "khóa mục tiêu sau khi phóng", diệt được đối phương cả ở bán cầu sau nhờ thuật toán dẫn bắn tiên tiến và vận tốc lên tới Mach 4,5 đi kèm khả năng chịu quá tải "siêu khủng" 60G.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Thậm chí chưa cần dùng tới F-35I, chưa chắc Su-30SM của Nga đã thắng được một chiếc tiêm kích hạng nặng chuyên dành để chiếm ưu thế trên không như F-15I Ra'am.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Việc cựu Phó Tư lệnh Không quân Nga chỉ mang chiếc chiến đấu cơ yếu nhất trong bộ ba tiêm kích của Không quân Israel ra so sánh và "quên" hai loại mạnh hơn nhiều có lẽ chỉ nhằm mục đích trấn an đồng minh Syria mà thôi.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
Nhưng trên hết, theo nhận định từ các chuyên gia quân sự thì xác suất để Không quân Nga và Israel chiến đấu trực tiếp với nhau gần như bằng không do Moskva cũng chẳng hề muốn có thêm kẻ thù hùng mạnh, bởi vậy những phát biểu vừa qua của ông Bizev chỉ có ý nghĩa tham khảo mà thôi.
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?
[ẢNH] Dù được Su-30 Nga bảo vệ, S-300 Syria vẫn bất lực trước F-35I Israel?