[ẢNH] Đối thủ "lạnh người" khi Nga công bố trang bị tên lửa "mini Kinzhal" cho Su-57

ANTD.VN - Sau khi tuyên bố kế hoạch tích hợp tên lửa Kh-47M2 Kinzhal cho máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 thì rất nhiều dự đoán đã cho rằng tiêm kích tàng hình Su-57 cũng sẽ sớm được trang bị vũ khí này.

 

[ẢNH] Đối thủ
Tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal là một trong những vũ khí thu hút nhiều sự chú ý nhất của Nga ngay từ khi được tổng thống Vladimir Putin giới thiệu trong thông điệp liên bang 2018.
[ẢNH] Đối thủ
Được biết đến như phiên bản phóng từ trên không của tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M, Kh-47M2 Kinzhal sẽ đạt tầm bắn 2.000 km và vận tốc Mach 10 khi được phóng đi từ tiêm kích MiG-31K.
[ẢNH] Đối thủ
Tuy nhiên để đạt được điều này, ngoài gia cường khung thân để mang đạn thì MiG-31K cũng được yêu cầu phóng Kh-47M2 Kinzhal ở độ cao 20.000 m và tốc độ Mach 2 để đạt tới thông số tối ưu.
[ẢNH] Đối thủ
Sau tiêm kích đánh chặn MiG-31K, Không quân Nga đã công bố kế hoạch trang bị vũ khí này cho máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 để biến nó thành một sát thủ diệt hạm.
[ẢNH] Đối thủ
Mặc dù có thể mang được nhiều đạn hơn do kết cấu khung thân vững chắc nhưng theo đánh giá thì tên lửa Kh-47M2 Kinzhal khi phóng đi từ Tu-22M3 sẽ không thể đạt tới thông số lý tưởng vì tốc độ và tầm bay của Tu-22M3 kém MiG-31K rất nhiều.
[ẢNH] Đối thủ
Nhưng vấn đề thu hút sự quan tâm nhiều hơn từ báo giới cũng như những người yêu quân sự Nga đó là khả năng tích hợp tên lửa "Dao găm" cho tiêm kích tàng hình Su-57.
[ẢNH] Đối thủ
Trước đó đã có một số tin đồn thất thiệt về việc cặp tiêm kích Su-57 triển khai tại Syria đã bí mật thử nghiệm tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal.
[ẢNH] Đối thủ
Điều này đã được các chuyên gia quân sự bác bỏ ngay lập tức, bởi vì kích thước của tên lửa Kh-47M2 Kinzhal là quá lớn và quá nặng, không thể nhét vừa khoang vũ khí của Su-57.
[ẢNH] Đối thủ
Thậm chí nếu sử dụng giá treo ngoài và hy sinh tính năng tàng hình thì Su-57 cũng chẳng thể nào vác nổi quả đạn Kinzhal vì vượt quá khả năng chịu đựng của mấu cứng hạng nặng trung tâm.
[ẢNH] Đối thủ
Tuy nhiên cần lưu ý rằng vào cuối tháng 11, ông Boris Obnosov - người đứng đầu Tập đoàn tên lửa chiến thuật (KTRV) đã không loại trừ việc trang bị cho Su-57 tên lửa siêu vượt âm.
[ẢNH] Đối thủ
Nếu điều này xảy ra thì sẽ có 2 khả năng, thứ nhất là Nga phải tạo ra biến thể thu nhỏ của Kh-47M2 Kinzhal tương tự như những gì Ấn Độ làm với phiên bản BrahMos mini, hoặc gia cường khung thân cho Su-57.
[ẢNH] Đối thủ
Phương án đầu tiên đã được lựa chọn, theo hãng thông tấn TASS, trong chương trình mua sắm vũ khí giai đoạn 2018 - 2027, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 sẽ nhận một tên lửa siêu âm triển khai từ trong thân máy bay.
[ẢNH] Đối thủ
Nguồn thông tin trong ngành công nghiệp quốc phòng nói thêm, Su-57 sẽ được trang bị một tên lửa với các đặc điểm tương tự như Kh-47M2 Kinzhal nhưng nó sẽ có kích thước nhỏ hơn.
[ẢNH] Đối thủ
Như vậy trong tương lai không xa, tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ có khả năng tung đòn tấn công tầm xa cực kỳ lợi hại, thậm chí vượt trội so với việc sử dụng tên lửa Kh-59MK2 hiện nay.
[ẢNH] Đối thủ
Hiện chưa có thông số kỹ chiến thuật cụ thể của phiên bản "mini Kinzhal", nhưng khi thu nhỏ kích thước thì chắc chắn tầm bắn cũng như khối lượng đầu đạn của nó sẽ bị tiết giảm.
[ẢNH] Đối thủ
Trước tình hình trên, dự đoán trong tương lai ngắn Mỹ và NATO cũng sẽ nghiên cứu phát triển một loại tên lửa hành trình không đối đất tầm xa cho tiêm kích tàng hình F-35 để làm đối trọng.
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ
[ẢNH] Đối thủ