[ẢNH] "Diều hâu đen" UH-60A Mỹ nghỉ hưu, tạm biệt một huyền thoại

ANTD.VN - Phát biểu trước Tiểu ban Không quân thuộc Thượng viện Mỹ hôm 2-4, Quân đội Mỹ cho hay sẽ bắt đầu rút các trực thăng UH-60A Black Hawk khỏi biên chế.
Trong số các dòng trực thăng nổi tiếng nhất thế giới không thể không kể đến dòng UH-60A của Mỹ. Với biệt danh "Diều hâu đen", loại trực thăng này đã có mặt trong hầu hết các cuộc chiến trong các thập kỷ gần đây.

Trong số các dòng trực thăng nổi tiếng nhất thế giới không thể không kể đến dòng UH-60A của Mỹ. Với biệt danh "Diều hâu đen", loại trực thăng này đã có mặt trong hầu hết các cuộc chiến trong các thập kỷ gần đây.

Dòng trực thăng này hiện đang phục vụ trong biên chế hơn 20 quốc gia bao gồm cả Trung Quốc.

Dòng trực thăng này hiện đang phục vụ trong biên chế hơn 20 quốc gia bao gồm cả Trung Quốc. 

Được phát triển từ đầu những năm 1970 theo chương trình "Hệ thống máy bay vận tải đa dụng chiến thuật - UTTAS" để thay thế UH-1, UH-60 Black Hawk đã giành chiến thắng trước các đối thủ của Boeing vào năm 1976.

Được phát triển từ đầu những năm 1970 theo chương trình "Hệ thống máy bay vận tải đa dụng chiến thuật - UTTAS" để thay thế UH-1, UH-60 Black Hawk đã giành chiến thắng trước các đối thủ của Boeing vào năm 1976. 

Phiên bản đầu tiên UH-60A được bàn giao cho lục quân Mỹ thực hiện vào tháng 10-1978 và chính thức phục vụ vào tháng 6-1979.

Phiên bản đầu tiên UH-60A được bàn giao cho lục quân Mỹ thực hiện vào tháng 10-1978 và chính thức phục vụ vào tháng 6-1979.

Ngay sau khi tiếp nhận, UH-60A đã cho thấy là một loại trực thăng đa dụng tốt, xứng đáng thay thế huyền thoại UH-1 của nước này.

Ngay sau khi tiếp nhận, UH-60A đã cho thấy là một loại trực thăng đa dụng tốt, xứng đáng thay thế huyền thoại UH-1 của nước này.

Hình ảnh trực thăng UH-60A đã gắn liền với biểu tượng của thủy quân lục chiến Mỹ trong các cuộc chiến giai đoạn từ thập niên 1980 cho tới nay.

Hình ảnh trực thăng UH-60A đã gắn liền với biểu tượng của thủy quân lục chiến Mỹ trong các cuộc chiến giai đoạn từ thập niên 1980 cho tới nay.

Hoạt động bền bỉ, dễ sử dụng và bảo trì, UH-60 Black Hawk được coi là một trong những trực thăng tốt nhất của quân đội Mỹ.

Hoạt động bền bỉ, dễ sử dụng và bảo trì, UH-60 Black Hawk được coi là một trong những trực thăng tốt nhất của quân đội Mỹ.

Trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, UH-60 đã tham gia vào chiến dịch tấn công đường không lớn nhất trong lịch sử Lục quân Hoa Kỳ với hơn 300 chiếc trực thăng tham gia.

Trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, UH-60 đã tham gia vào chiến dịch tấn công đường không lớn nhất trong lịch sử Lục quân Hoa Kỳ với hơn 300 chiếc trực thăng tham gia.

Năm 1993, Black Hawk trở nên nổi bật trong cuộc tấn công vào Mogadishu ở Somalia. Những chiếc Black Hawk cũng hoạt động tại Balkan và Haiti trong thập niên 1990.

Năm 1993, Black Hawk trở nên nổi bật trong cuộc tấn công vào Mogadishu ở Somalia. Những chiếc Black Hawk cũng hoạt động tại Balkan và Haiti trong thập niên 1990.

Phiên bản UH-60A được chế tạo với tư cách là trực thăng vận tải chiến thuật

Phiên bản UH-60A được chế tạo với tư cách là trực thăng vận tải chiến thuật

Các biến thể UH-60 sau đó được sản xuất cho Hải quân, Không quân và Tuần duyên.

Các biến thể UH-60 sau đó được sản xuất cho Hải quân, Không quân và Tuần duyên.

Thậm chí còn có hẳn một phiên bản trực thăng tấn công được mang tên AH-60L.

Thậm chí còn có hẳn một phiên bản trực thăng tấn công được mang tên AH-60L.

UH-60 được thiết kế với dạng dài và thấp để đáp ứng yêu cầu của Lục quân Mỹ về khả năng được vận chuyển trên máy bay vận tải C-130 Hercules.

UH-60 được thiết kế với dạng dài và thấp để đáp ứng yêu cầu của Lục quân Mỹ về khả năng được vận chuyển trên máy bay vận tải C-130 Hercules.

UH-60 Black Hawk có thể được trang bị súng máy M240H 7.62 hoặc M134 minigun 7.62 mm hay GAU-19 12.7 mm.

UH-60 Black Hawk có thể được trang bị súng máy M240H 7.62 hoặc M134 minigun 7.62 mm hay GAU-19 12.7 mm.

Vũ khí của UH-60 Black Hawk còn có thể bao gồm rocket 70 mm Hydra 70, tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire khi cần thiết.

Vũ khí của UH-60 Black Hawk còn có thể bao gồm rocket 70 mm Hydra 70, tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire khi cần thiết.

Dòng trực thăng này có thể chở 11 lính với đầy đủ trang bị, nâng 2.600 lb (1.170 kg) hàng ở khoang trong hay 9.000 lb (4.050 kg) hàng (với UH-60L/M) ngoài.

Dòng trực thăng này có thể chở 11 lính với đầy đủ trang bị, nâng 2.600 lb (1.170 kg) hàng ở khoang trong hay 9.000 lb (4.050 kg) hàng (với UH-60L/M) ngoài.

Một phiên bản chở khách VIP được gọi là VH-60N được dùng để chuyên chở các quan chức quan trọng của chính phủ (ví dụ, Nghị viện, các cơ quan Hành pháp) với dấu hiệu máy bay là "Marine One" khi chở Tổng thống Hoa Kỳ.

Một phiên bản chở khách VIP được gọi là VH-60N được dùng để chuyên chở các quan chức quan trọng của chính phủ (ví dụ, Nghị viện, các cơ quan Hành pháp) với dấu hiệu máy bay là "Marine One" khi chở Tổng thống Hoa Kỳ.

UH-60 được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến có khả năng và tính năng hoạt động ưu việt như hệ thống định vị toàn cầu GPS, hệ thống này giúp UH-60 có thể đổ quân chính xác hoặc vận chuyển vũ khí tới trận địa.

UH-60 được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến có khả năng và tính năng hoạt động ưu việt như hệ thống định vị toàn cầu GPS, hệ thống này giúp UH-60 có thể đổ quân chính xác hoặc vận chuyển vũ khí tới trận địa.

Trong các cuộc tấn công đường không nó có thể chở một đội 11 lính chiến hay mang một bích kích pháo 105 mm M102 howitzer với 30 viên đạn và khẩu đội 4 người chỉ trong một chuyến.

Trong các cuộc tấn công đường không nó có thể chở một đội 11 lính chiến hay mang một bích kích pháo 105 mm M102 howitzer với 30 viên đạn và khẩu đội 4 người chỉ trong một chuyến.

UH-60 có thể được trang bị cánh ngắn ở trên đỉnh thân khi cần thiết để mang thêm bình nhiên liệu hay vũ khí.

UH-60 có thể được trang bị cánh ngắn ở trên đỉnh thân khi cần thiết để mang thêm bình nhiên liệu hay vũ khí.

Để di chuyển UH-60 trang bị 2 động cơ General Electric T700-GE-701 công suất 1.890 mã lực/chiếc

Để di chuyển UH-60 trang bị 2 động cơ General Electric T700-GE-701 công suất 1.890 mã lực/chiếc

Với hai động cơ cực khỏe này giúp UH-60 Black Hawk có thể đạt tốc độ tối đa 295 km/h, tốc độ hành trình 278 km/h.

Với hai động cơ cực khỏe này giúp UH-60 Black Hawk có thể đạt tốc độ tối đa 295 km/h, tốc độ hành trình 278 km/h.

Phạm vi hoạt động tối đa của UH-60 2.200 km.

Phạm vi hoạt động tối đa của UH-60 2.200 km.

Với những tính năng kể trên, UH-60 được coi là biểu tượng của lực lượng trực thăng vận Mỹ.

Với những tính năng kể trên, UH-60 được coi là biểu tượng của lực lượng trực thăng vận Mỹ.

Việc cho nghỉ hưu biến thể A của dòng trực thăng này mở ra cơ hội cho một số nước có thể mua lại và nâng cấp sử dụng, bởi các loại máy bay Mỹ nói riêng và dòng trực thăng nói chung nổi tiếng bền bỉ.

Việc cho nghỉ hưu biến thể A của dòng trực thăng này mở ra cơ hội cho một số nước có thể mua lại và nâng cấp sử dụng, bởi các loại máy bay Mỹ nói riêng và dòng trực thăng nói chung nổi tiếng bền bỉ.

Hiện các phiên bản đời sau của UH-60 vẫn đang được sản xuất theo đơn đặt hàng của quân đội Mỹ cũng như các nước khác.

Hiện các phiên bản đời sau của UH-60 vẫn đang được sản xuất theo đơn đặt hàng của quân đội Mỹ cũng như các nước khác.

UH-60 phiên bản mới hiện là đối thủ của dòng trực thăng Mi-17V5 Nga trên thị trường xuất khẩu.

UH-60 phiên bản mới hiện là đối thủ của dòng trực thăng Mi-17V5 Nga trên thị trường xuất khẩu.