[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus được Nga quảng cáo là "độc nhất vô nhị" và "không có đối thủ" trên thế giới nhờ khả năng bắn hạ đa dạng các loại mục tiêu hoạt động ở mọi dải độ cao. Tuy nhiên mới đây, điểm yếu chí tử của nó đã được các chuyên gia quân sự chỉ ra.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
S-500 Prometheus là hệ thống tên lửa phòng không tầm siêu xa đang được Nga nghiên cứu phát triển, nó nhận kỳ vọng sẽ trở thành xương sống bảo vệ bầu trời nước Nga trong những năm đầu thế kỷ 21.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
Theo công bố từ phía Nga, tên lửa đánh chặn 77N6 của S-500 có thể vươn tới cự ly 600 km, độ cao trên 200 km, tiêu diệt được tên lửa đạn đạo bay ở vận tốc 7 km/s.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
Điểm khác biệt lớn nhất giữa S-500 với các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự của Mỹ là ở tính đa năng rất cao, nó có thể chống lại cả máy bay lẫn tên lửa hành trình hoạt động ở độ cao thấp.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
Trong khi đó các tổ hợp THAAD hay SM-3 Block IIB của Mỹ chỉ thuần cho vai trò đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm cao mà thôi, nó không thể bắn hạ máy bay do thuật toán dẫn bắn không tối ưu hóa cho vai trò này.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
Tuy nhiên mới đây chuyên gia quân sự nổi tiếng của Nga, ông Andrei Frolov trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Izvestia đã lần đầu tiên thừa nhận rằng năng lực thực tế của S-500 không giống như quảng cáo.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
Theo ông Frolov, hệ thống S-500 Prometheus dễ bị tổn thương và có thể bị phá hủy nếu chúng không được bảo vệ bởi các hệ thống tầm ngắn và tầm trung, trái ngược với tuyên bố trước đó rằng S-500 có thể "bao sân" toàn bộ.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
"Bản thân S-500 rất dễ bị tổn thương, nó phải là một phần của hệ thống phòng không nhiều lớp. Để phát huy tính năng của Prometheus, khách hàng cần mua thêm các tổ hợp khác như S-400, S-300, Buk, Tor, Pantsir-S..."
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
"Một khi S-500 không được bảo vệ bởi các hệ thống tầm ngắn và tầm trung, có thể dễ dàng bị phá hủy bởi các phương tiện tấn công tương đối đơn giản", chuyên gia Frolov nói.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
Như vậy đây là đặc tính rõ nhất cho thấy vai trò chính của S-500 Prometheus chỉ là phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao chứ chẳng phải là tổ hợp phòng không đa năng như tuyên bố của Moskva.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
Ngay cả trong vai trò chính thì theo chuyên gia quân sự giấu tên của Lầu Năm Góc, S-500 chẳng qua chỉ là phiên bản nâng cấp của S-400 mà thôi, về bản chất không có bất cứ đột phá lớn nào.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
Để vươn tới tầm bắn xa và độ cao lớn, người Nga chỉ đơn giản là tăng gấp đôi kích thước tên lửa và lắp cho nó động cơ mạnh hơn, không có gì đổi mới trong thuật toán dẫn bắn.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
S-500 vẫn phải mang theo đầu đạn lớn, chưa được trang bị công nghệ đánh chặn bằng động năng tối tân mà các tên lửa phòng không của Mỹ đang áp dụng.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
Điều đó cho thấy độ chính xác của đạn tên lửa đánh chặn 77N6 thuộc hệ thống S-500 Prometheus không thực sự tin cậy như thông tin được công bố lâu nay.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
Thông tin được các chuyên gia quân sự Mỹ và Nga đưa ra chắc chắn sẽ gây thất vọng không nhỏ đối với những người kỳ vọng rằng Nga sẽ giữ ngôi vị dẫn đầu lĩnh vực vũ khí phòng không.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
Mặc dù vậy, hiện tại Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa có phản hồi chính thức nào liên quan tới những bình luận mà chuyên gia quân sự Alexei Frolov vừa đưa ra.
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus
[ẢNH] Chuyên gia Nga lần đầu thừa nhận điểm yếu chí tử của S-500 Prometheus