[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22

ANTD.VN - Sự góp mặt của chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor trong các chiến dịch không kích chắc chắn sẽ khiến cho S-300 Syria phải vất vả đối phó gấp bội.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Lực lượng phòng không Syria hiện nay đang tích cực huấn luyện để làm chủ các tổ hợp tên lửa tầm xa S-300PMU vừa được đồng minh Nga cấp tốc chuyển giao.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Việc đưa vào sử dụng S-300 được kỳ vọng sẽ giúp cho các đơn vị phòng không Syria đủ sức bảo vệ bầu trời trước những vụ oanh kích với tần suất như cơm bữa của Không quân Israel.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Mặc dù vậy, Không quân Israel cho rằng họ hiểu rất rõ tính năng kỹ chiến thuật của S-300 và hoàn toàn đủ khả năng tấn công tiêu diệt nó ngay từ trong trứng nước.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Phương tiện được Không quân Israel giao trọng trách tiêu diệt S-300 Syria chính là tiêm kích tàng hình F-35I Adir, nhờ diện tích phản xạ radar thấp, thực hiện được đường bay bám địa hình để xâm nhập trận địa mà có nó thể vô hiệu hóa S-300 tương đối dễ dàng.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Trước nguy cơ Không quân Israel sẽ tung bộ đôi tiêm kích F-35I Adir Adir cùng với tên lửa hành trình tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-158 JASSM vào trận thì khẩu đội S-300 Syria sẽ phải đau đầu tìm cách đối phó.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Nhưng trong khi chưa đưa ra được phương án thực sự hiệu quả nhằm đề phòng máy bay chiến đấu Israel thì một diễn biến mới lại đến khiến giới chức quân sự Syria phải giật mình.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Như đã biết, thực hiện những phi vụ oanh kích vào các mục tiêu của Quân đội chính phủ Syria không chỉ có Israel mà còn thêm sự góp mặt của Không lực Hoa Kỳ.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Từ trước tới nay họ chủ yếu sử dụng tiêm kích thế hệ 4 F-16 và F/A-18 để tấn công do nhận định rằng lưới lửa phòng không Syria chưa đủ khả năng ngăn chặn chúng.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Nhưng nay khi Syria đã có S-300 thì Không quân Mỹ sẽ phải huy động tiêm kích tàng hình nếu có ý định thực hiện một đòn đánh tương tự như hồi tháng 4 vừa qua.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Nhưng trong tay Không quân Mỹ không chỉ có tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II mà họ còn sở hữu phương tiện nguy hiểm hơn nhiều đó chính là chiếc F-22 Raptor.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Đặt cạnh F-35 Lightning II thì F-22 Raptor được đánh giá cao hơn trên mọi tiêu chí, từ mức độ tàng hình hóa, khả năng cơ động, cho tới tải trọng vũ khí mang theo.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Nếu F-22A Raptor và F-35A của Không quân Mỹ phối hợp cùng F-35B của Thủy quân Lục chiến và cả F-35C của Không quân Hải quân sẽ tạo ra các mũi giáp công vô cùng lợi hại.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Chênh lệch về cán cân quân sự giữa Syria và liên quân Mỹ - Israel thậm chí còn nghiêng về phía bên kia nhiều hơn cả so với trước khi Damascus nhận S-300, nếu họ quyết định sử dụng tiêm kích tàng hình trên quy mô lớn.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Trong tay Mỹ và Israel rõ ràng vẫn còn rất nhiều quân bài dự trữ mang tầm chiến lược, cho nên không khó hiểu vì sao họ vẫn tỏ ra khá ung dung trước viễn cảnh S-300 Syria sẵn sàng trực chiến.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
Nếu xảy ra một trận đối đầu trực tiếp giữa F-22, F-35 với S-300 thì đây sẽ là dịp rất tốt để các khách hàng có ý định mua vũ khí Mỹ - Nga đánh giá chính xác năng lực của chúng nhằm đưa ra quyết định trong tương lai.
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22
[ẢNH] Chưa hết đau đầu vì F-35, S-300 Syria đã phải chuẩn bị đối phó cả F-22