[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga

ANTD.VN - Mỹ đã nghiệm thành công việc tích hợp bom hạt nhân “kẻ hủy diệt” B61-12 lên máy bay ném bom tàng hình mạnh nhất hành tinh B-2 Spirit. Đây được coi là câu trả lời trước các siêu vũ khí của đối thủ trong đó có Nga.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Sputnik dẫn phát ngôn của ông Michael Lutton, phát ngôn viên Cục quản lý an ninh năng lượng hạt nhân quốc gia, cho hay, Mỹ đã thử nghiệm bom B61-12 trên máy bay B-2 và kết quả bước đầu cho thấy các thiết kế của bom B61-12 phù hợp với những yêu cầu hệ thống và chương trình nâng cao sức mạnh răn đe của Mỹ.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Vụ thử nghiệm bom B61-12 tích hợp trên máy bay B-2 được thực hiện vào ngày 9-6 tại bãi thử Tonopah, bang Nevada bởi phi đội kiểm tra và đánh giá 419, hiện đang đóng quân tại căn cứ không quân Edwards, bang California.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Theo lịch trình dự kiến, nếu B61-12 được tích hợp vào B-2, nó sẽ thay thế cho bom B61 hiện đang được triển khai trên các máy bay của Mỹ tại các căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu như Đức, Italy, Bỉ, Hà Lan.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Bom B61-12 dự kiến sẽ được cải tiến để phù hợp với máy bay chiến đấu F-35. Dự kiến bom hạt nhân này sẽ vào biên chế quân đội Washington vào năm 2020, thay thế hàng loạt các biến thể B61 đang phục vụ trong lực lượng Mỹ.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
B61-12 cũng sẽ được tích hợp vào B-2 và máy bay kế nhiệm nó, B-21 Raider, hiện vẫn đang trong quá trình phát triển.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Cho đến nay, B-2 Spirit được coi là máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất thế giới.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
B-2 Spirit được mệnh danh là bóng ma tử thần trên bầu trời bởi tải trọng bom lớn cộng với khả năng tàng hình vượt trội, nó có thể xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại để tấn công sâu vào đất liền.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Được phát triển bởi tập đoàn Northrop Grumman, một trong những tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit có chuyến bay đầu tiên vào ngày 17 tháng 7 năm 1989 và ra mắt công chúng vào tháng 4 năm 1997.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
B-2 Spirit là loại máy bay ném bom đa nhiệm vụ được trang bị công nghệ tàng hình mang cả bom thông thường và bom hạt nhân bên cạnh việc mang các tên lửa hành trình chiến lược.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Hiện có 20 chiếc máy bay loại này đang hoạt động tích cực trong biên chế của không quân Hoa Kỳ.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Sự pha trộn giữa kỹ thuật tàng hình và hình dáng khí động học cũng như khả năng chất tải lớn mang lại cho B-2 những ưu thế to lớn so với các loại máy bay ném bom trước đó.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
B-2 có chiều cao 5,18m, dài 21m và sải cánh dài tới 52,42m. Với kiểu dáng đặc biệt kết hợp vật liệu hấp thụ sóng radar làm cho sóng radar dò tìm của đối phương bị trượt đi theo hướng khác không phản hồi lại máy thu.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Tầm hoạt động của B-2 Spirit đạt xấp xỉ 6.000 hải lý (11.100 km) mà không cần tái nạp nhiên liệu.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
B-2 có khối lượng rỗng 71,7 tấn, khối lượng cất cánh tối đa lên tới 170 tấn.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
B-2 được trang bị hai khoang vũ khí trong thân có thể mang theo 23 tấn bom. Tùy theo từng nhiệm vụ, nó sẽ mang 80 bom Mk82 227kg hoặc 16 bom Mk 84 nặng 1.000kg hoặc 16 bom hạt nhân B61/B83.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Với Hệ thống hỗ trợ mục tiêu GPS (GATS); bom hỗ trợ GPS; Vũ khí tấn công điều khiển chung (JDAM); radar APQ-181... máy bay này có thể ném bom 16 mục tiêu một lúc, rất chính xác.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
B-2 Spirit có tổ lái hai người; một phi công ngồi bên trái và một chỉ huy ở bên phải, so với đội bay bốn người của B-1B và năm người của B-52.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Từ khi đi vào thực chiến cho tới nay, những siêu máy bay ném bom chiến lược này đã có vô số lần thực chiến và được đánh giá rất cao.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Trong khi đó bom B61-12 là phiên bản nâng cấp mới nhất từ bom hạt nhân B61 và được phát triển trong ít nhất 7 năm.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
B61-12 lại có độ chính xác cực cao, gấp 3 lần so với các loại bom tiền nhiệm.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
So với B61-11, B61-12 có sức nổ kém hơn hẳn.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Cụ thể, loại B61-11 mang đầu đạn công suất lên tới 400kiloton. Trong khi đó, loại B61-12 chỉ có đầu đạn 50kiloton.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Thế nhưng, B61-12 có độ chính xác cao hơn rất nhiều, với bán kính lệch mục tiêu chỉ là khoảng trên dưới 20m (còn B61-11 là 170m).
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Đây là một con số cực kỳ ấn tượng. Với độ chính xác này không cần thiết phải trang bị đương lượng nổ lớn cho loại bom này vẫn có thể đạt được hiệu suất diệt mục tiêu tối đa.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
Với việc kết hợp giữa máy bay ném bom tàng hình B-2 và siêu bom hạt nhân B61-12, sức mạnh răn đe của Mỹ tăng lên đáng kể trước các đối thủ của mình.
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga
[ẢNH] Bom nguyên tử B61-12 kết hợp máy bay B-2 Mỹ đối trọng Tu-22 và Kh-47 Nga