[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ "lớn chưa từng có" huấn luyện tác chiến tại Biển Đông

ANTD.VN - Hải quân Mỹ đang tiến hành những hoạt động với quy mô rất lớn tại khu vực Biển Đông thông qua các chiến hạm mạnh nhất, mà theo tuyên bố của họ là nhằm mục đích "bảo đảm tự do hàng hải".
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Theo thông báo chính thức từ Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ vào ngày 15-3-2020, nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đã có mặt ở Biển Đông.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu đổ bộ tấn công LHA-6 America đã tiến hành huấn luyện chung. Đây là màn thể hiện sức mạnh"cơ bắp" nhất của hải quân Mỹ ở Biển Đông.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Đáng chú ý là biên đội tác chiến của hải quân Mỹ lần này còn có thêm một tàu đổ bộ vận tải LPD lượng giãn nước 200.000 tấn lớp San Antonio đi kèm, tạo ra sức mạnh rất toàn diện.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Bên cạnh đó biên đội chiến hạm này còn được sự hộ tống bởi 2 khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke và 1 tuần dương hạm lớp Ticonderoga, các chiến hạm trên đều trang bị hệ thống tác chiến Aegis tối tân.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Mặc dù trong khung hình không cho thấy sự xuất hiện của tàu chiến ven bờ LCS-10 Griffords nhưng theo thông báo mới đây thì nó vẫn thực hiện chuyến huấn luyện cùng tàu đổ bộ tấn công LHA-6 Ameria.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Trước việc biên đội tác chiến cực mạnh của hải quân Mỹ quy tụ tại Biển Đông với những chiến hạm tốt nhất vào thời điểm hiện tại thì truyền thông Trung Quốc đã dành sự quan tâm sâu sắc.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Báo chí Trung Quốc còn đặc biệt chú ý đến hoạt động diễn tập cất hạ cánh ban đêm của tiêm kích hạm tàng hình F-35B trên tàu đổ bộ tấn công LHA-6 America.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Được biết vào ngày 6-12-2019, tàu đổ bộ tấn công LHA-6 America mang theo 12 chiếc F-35B thuộc phi đội VMFA-122, đã tới căn cứ hải quân Sasebo tại Nhật Bản và chính thức gia nhập biên chế hạm đội 7.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
LHA-6 America chính là tàu đổ bộ tấn công đầu tiên của Mỹ được trang bị toàn bộ tiêm kích hạm F-35B có khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Ngoài F-35B, chiếc LHA-6 Ameria còn được trang bị thêm phi đội máy bay cánh quạt lật MV-22 Osprey cùng nhiều trực thăng CH-53E hay CH-46 tối ưu hóa cho hoạt động trên tàu.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Thậm chí khi đảm nhiệm chức năng tàu sân bay hạng trung, LHA-6 America có thể cất bớt trực thăng đi và mang theo tới 20 tiêm kích F-35B Lightning II cực mạnh.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Khi đó năng lực tác chiến của chiếc tàu đổ bộ tấn công này thậm chí còn được đánh giá vượt trội hơncả tàu sân bay Type 002 thế hệ mới nhất của hải quân Trung Quốc.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Sự kết hợp giữa tàu sân bay hạt nhân cùng tàu đổ bộ tấn công của hải quân Mỹ tại căn cứ trên đất Nhật Bản để tung sức mạnh ra vùng Biển Đông sẽ khiến Trung Quốc không còn duy trì ưu thế quân sự.
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
Đây là diễn biến được các quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tỏ ý hoan nghênh, bởi gần đây Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động đơn phương gây bất ổn ở vùng biển này
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Biên đội chiến hạm Mỹ