[ẢNH] Bất ngờ lớn trước "nghĩa địa xe tăng" bí mật của Quân đội Italia

ANTD.VN - Hiện nay chưa ai hay tổ chức nào đưa ra được con số thống kê cụ thể về số lượng các khu "nghĩa địa xe tăng" đang tồn tại rải rác trên khắp châu Âu cũng như quy mô của chúng.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Như một tàn tích của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Quân đội các quốc gia NATO đang lưu trữ hàng nghìn phương tiện thiết giáp trong các khu "nghĩa địa xe tăng" của mình.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Những bãi tập kết nổi tiếng nhất có thể kể ra đây bao gồm Sierra Army Depot trên đất Mỹ hay Rockensussra tại Cộng hòa Liên bang Đức - nơi tháo dỡ xe tăng quy mô lớn nhất châu Âu.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Tuy nhiên không chỉ có vậy, một nhà thám hiểm người Pháp có tên Martin Briquet đã phát hiện ra một bãi tập kết xe tăng cực lớn của Quân đội Italia khi ông tới đây du lịch.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Nhiếp ảnh gia này không công bố rõ ràng khu vực trên nằm tại địa danh nào của Italia, nhưng có thể thấy rằng đây không phải một căn cứ quân sự như tại các địa điểm khác.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Ấn tượng đầu tiên về bãi tập kết chiến xa ngừng hoạt động trên đất Italia là một khung cảnh rất thanh bình, khi hàng ngàn xe tăng, thiết giáp xếp hàng ngay ngắn trên thảm cỏ xanh mướt.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Chiếm số lượng nhiều nhất tại đây là các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 do Đức sản xuất, đây là MBT xương sống của Quân đội Italia vào thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Ra mắt vào năm 1965, đến năm 1971 Leopard 1 đã gia nhập biên chế Quân đội Italia với số lượng 720 chiếc, bao gồm 600 xe thuộc phiên bản Leopard 1A2 cùng với 120 chiếc Leopard 1A5 hiện đại hơn.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Đầu thập niên 1990, các xe tăng Leopard 1 bắt đầu tỏ ra lạc hậu và chỉ còn đóng vai trò lực lượng thứ cấp và đến năm 2008 nó đã được chính thức cho nghỉ hưu.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Vai trò của những chiếc Leopard 1 sau đó đã được chuyển giao cho xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến C1 Ariete do công nghiệp quốc phòng Italia tự sản xuất.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Tại "nghĩa địa xe tăng" này, bên cạnh một số chiếc Leopard 1 còn trong tình trạng tốt thì nhiều chiếc khác đã có dấu hiệu mục nát sau khi nằm tại đây một thời gian rất dài.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Theo ước tính, Quân đội Italia vẫn giữ lại 120 chiếc Leopard 1 trong tình trạng niêm cất bảo quản, bên cạnh các xe cứu kéo, xe bắc cầu hay xe công binh sử dụng chung khung gầm.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Những xe công binh và xe cứu kéo hỗ trợ tăng sử dụng chung khung gầm Leopard 1 cũng được Quân đội Italia lưu giữ tại đây.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Ngoài vũ khí có nguồn gốc châu Âu, Quân đội Italia còn sử dụng nhiều trang thiết bị quân sự do Mỹ cung cấp, trong đó tiêu biểu là xe bọc thép chở quân M113.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Được biết nhiều chiếc M113 vẫn trong tình trạng hoạt động được, chúng đang chờ khách hàng nước ngoài nào tỏ ý quan tâm và muốn mua lại, số khác sẽ bị tháo dỡ làm phế liệu.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Hiện tại Quân đội Italia đã tiến hành thay thế M113 bằng xe chiến đấu bộ binh nội địa Dardo có tính năng kỹ chiến thuật ưu việt hơn nhiều lần.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
Nhiều chiếc xe tăng và xe thiết giáp tại đây đã bị "nuốt chửng" trong thảm cỏ hay tán cây rậm rạp, hình ảnh cho thấy một thời kỳ nóng bỏng đã trôi qua rất lâu.
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước
[ẢNH] Bất ngờ lớn trước