[ẢNH] Báo Nga "úp mở" lý do tiêm kích Israel dễ dàng qua mặt S-300 Syria

ANTD.VN - Từng có rất nhiều thông tin cho rằng Nga và Israel đã trao đổi công nghệ máy bay không người lái và mã nguồn tổ hợp tên lửa phòng không S-300 bản xuất khẩu cho nhau.
[ẢNH] Báo Nga
Thời điểm đầu năm 2018 các hãng thông tấn khu vực Trung Đông đã đăng tải một thông tin động trời đó là tiêm kích tàng hình F-35I Adir của không quân Israel dễ dàng xâm nhập không phận Iran.
[ẢNH] Báo Nga
Các chiến đấu cơ tàng hình này dễ dàng lượn nhiều vòng trên đầu các cơ sở hạt nhân của Iran để chụp ảnh mà lực lượng phòng không nước chủ nhà không hề đưa ra bất cứ phản ứng nào.
[ẢNH] Báo Nga
Cho dù là chiến đấu cơ thế hệ 5 cực kỳ tối tân nhưng việc F-35I Adir dễ dàng qua mặt các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-2 Favorit mà Iran triển khai quanh đó khiến không ít người cảm thấy thắc mắc.
[ẢNH] Báo Nga
Sau đó đã xuất hiện tin tức lộ ra ngoài giải thích rằng sở dĩ có tình trạng trên là bởi Nga và Israel đã âm thầm thực hiện hợp đồng trao đổi, đó là Moskva nhận công nghệ máy bay không người lái (UAV) của Tel Aviv, đổi lại họ sẽ trao mã nguồn tổ hợp S-300PMU-2 xuất khẩu sang Iran.
[ẢNH] Báo Nga
Trong khi những ngờ vực cũ chưa tan hết thì mới đây tờ Svobodnaya Pressa lại đăng tải một thông tin rất đáng chú ý và dễ làm liên tưởng đến sự việc xảy ra năm ngoái.
[ẢNH] Báo Nga
Theo ấn phẩm của Nga, nhờ sự hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Israel và Nga, UAV của Moskva, thậm chí cả hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Syria không phải là mối đe dọa đối với Nhà nước Do Thái.
[ẢNH] Báo Nga
Sở dĩ có nhận định trên là bởi trên chiến trường Syria Nga đang triển khai loại UAV Forpost, đây chính là bản sao từ UAV Searcher II mà tập đoàn IAI của Israel chuyển giao công nghệ.
[ẢNH] Báo Nga
Chính vì đặc điểm trên, tờ tạp chí Nga đã đi tới kết luận rằng nếu cần thiết thì Israel hoàn toàn đủ khả năng vô hiệu hóa các UAV Forpost của Nga vì họ hiểu quá rõ về phương tiện này.
[ẢNH] Báo Nga
Chưa dừng lại đây, tờ báo Nga còn cho rằng các máy bay chiến đấu Israel cũng không coi tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Syria là mối đe dọa và hoàn toàn đủ khả năng bỏ qua chúng.
[ẢNH] Báo Nga
Việc ấn phẩm Svobodnaya Pressa liên kết hai sự kiện lại với nhau, cụ thể là Nga nhận công nghệ máy bay không người lái của Israel và không quân Do Thái dễ dàng qua mặt S-300 Syria đã khiến cho người đọc không thể tránh khỏi liên tưởng.
[ẢNH] Báo Nga
Đó là tương tự như trường hợp Iran, Nga lại tiếp tục cung cấp mã nguồn tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-300PM hiện đại hóa của Syria cho phía Israel.
[ẢNH] Báo Nga
Đây thực chất cũng là lý do bị nghi ngờ từ lâu nay, khi hệ thống phòng không S-300 của Syria hoàn toàn im lặng trước các cuộc tấn công của máy bay chiến đấu Israel cho dù chúng đã bước vào tình trạng trực chiến.
[ẢNH] Báo Nga
Ngoài ra cũng cần xem xét đến thái độ của Israel, khi Tel Aviv không phải vô cớ khi luôn cho thấy sự tự tin cực cao rằng mình thừa năng lực hủy diệt S-300 Syria ngay lập tức nếu phát hiện vũ khí này đe dọa đến tiêm kích của họ.
[ẢNH] Báo Nga
Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga cùng với các bên liên quan vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức trước thông tin được tờ báo Svobodnaya Pressa đăng tải.
[ẢNH] Báo Nga
Sẽ cần có thêm một số nguồn tin khác cũng như diễn biến thực tế trên chiến trường để có thể đi tới kết luận chính xác hơn về vấn đề trên.
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga
[ẢNH] Báo Nga