[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF

ANTD.VN - Mỹ đã đề nghị Nga phá hủy tên lửa 9M729 do cáo buộc vi phạm Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Nga phủ nhận điều này và tố ngược lại Mỹ bên vi phạm INF trước với các khí tài như hệ thống phóng Mk-41, máy bay không người lái tấn công và tên lửa mục tiêu.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
Hệ thống phóng tên lửa tổng hợp Mk-41: Mark 41 (Mk-41) là hệ thống phóng rất được yêu thích được quân đội Mỹ do nó có khả năng khai hỏa nhiều loại tên lửa.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
Ban đầu nó được thiết kế để trang bị trên các tàu chiến của quân đội Mỹ, tuy nhiên, đến năm 2016, Mỹ đã triển khai một vài hệ thống này lên mặt đất ở Romania và Ba Lan như một phần của hệ thống lá chắn tên lửa châu Âu.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
Washington khẳng định hệ thống này chỉ phóng được duy nhất tên lửa SM-3 chứ không phải tên lửa Tomahawk, tuy nhiên thiết kế giữa phiên bản trên bộ và trên biển gần như không có gì khác biệt.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
Đây chính là lý do Nga cho rằng, hệ thống Mk-41 ở châu Âu có thể dễ dàng chuyển sang việc phóng các tên lửa hành trình Tomahawk tầm bắn 2.500km.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
Tomahawk ban đầu là tên lửa phóng từ tàu chiến và không vi phạm INF, tuy nhiên, nếu Mk-41 đã được đưa lên bộ, điều này có nghĩa là tên lửa hành trình này có thể được khai hỏa từ mặt đất. Đây chính là lí do Nga cáo buộc Tomahawk có thể vi phạm INF.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
Tên lửa mục tiêu Hera: Hera là tên lửa mục tiêu được phóng từ mặt đất. Nó làm từ các linh kiện của tên lửa Minuteman II và Pershing II, vốn bị phá hủy theo hiệp ước INF.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
Mặc dù được tạo ra cho các hoạt động diễn tập phòng không, Hera về lí thuyết vẫn có thể lắp đặt đầu đạn. Ngoài ra, nó cũng có tầm bắn tới 1.200km, điều mà Bộ Quốc phòng Nga cho rằng là sự vi phạm INF.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
UAV tấn công: Các UAV tấn công của Mỹ như MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper và Avenger, được phát triển bởi General Atomics sau khi hiệp ước INF được kí.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
Các UAV có nằm trong INF hay không vẫn là điều tranh cãi do trên thực tế nó không phải là tên lửa.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
Tuy nhiên, UAV lại có khả năng mang theo các tên lửa không đối đất và có tầm bay 1.200km, điều dường như giúp nó nguy hiểm tương đương một tên lửa bị cấm theo INF.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
Tên lửa MRT: MRT là một loại tên lửa được chế tạo cho mục tiêu diễn tập phòng không. Nó có tầm bắn 1.000km và phóng từ tàu chiến.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
Tuy nhiên, đến năm 2010, nó đã được phóng từ bãi thư nghiệm tên lửa ngoài Hawaii, điều chứng minh nó có thể được triển khai trên bộ, do đó bị cáo buộc là vi phạm INF.
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF
[ẢNH] 4 loại vũ khí Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm hiệp ước INF