Cuộc tập trận Global Thunder 19 (Sấm sét toàn cầu 19) vừa diễn ra cuối năm vừa qua một lần nữa cho thấy sức mạnh đáng sợ của máy bay ném bom B-52. Loại vũ khí được coi là pháo đài bay của Mỹ.
Đã có tới 16 chiếc B-52 cùng tham gia vào cuộc tập trận này.
Được biết đây là sự kiện quân sự thường niên do Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ (USSTRATCOM) khởi xướng.
Hoạt động này sử dụng tới toàn bộ các lực lượng vũ trang mà họ phụ trách và thông qua đó để đánh giá tình trạng sẵn sàng chiến đấu chung của các đơn vị.
Trong cuộc tập trận này, những bài kiểm tra về khả năng của hệ thống tấn công toàn cầu và vũ khí phòng thủ tên lửa sẽ được mang ra thực hiện nhằm hướng tới mục đích răn đe các đối thủ tiềm năng và hoàn thành nhiệm vụ do Tổng thống Hoa Kỳ giao phó vào thời điểm cẩn thiết.
Tuy rằng đã xuất hiện hơn 60 năm nhưng "Pháo đài bay chiến lược" B-52 vẫn giữ vững vai trò xương sống của Không quân Chiến lược Mỹ và chưa thể bị thay thế trong tương lai gần.
Thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1952 và kết thúc giai đoạn sản xuất hàng loạt từ năm 1962, những chiếc B-52 đã trở thành huyền thoại trong lực lượng ném bom chiến lược của Mỹ.
Đã có tới 744 chiếc B-52 với nhiều phiên bản được sản xuất, hiện nay chỉ còn duy nhất phiên bản B-52H là vẫn đang còn hoạt động.
Mỹ đang duy trì phi đội bao gồm 76 oanh tạc cơ B-52H còn trong biên chế Không lực Hoa Kỳ.
Điều đáng ngạc là tuổi của các máy bay B-52 đều nhiều hơn tuổi của các phi công hiện nay đang lái chúng.
Thậm chí Tổng thống Mỹ Donald Trump còn phải nhận xét rằng "Chúng cũ đến mức cha bạn, ông bạn có thể đã từng lái".
Sở dĩ B-52 Stratofortress vẫn được tin dùng là do chi phí vận hành rẻ trong khi uy lực vẫn đủ lớn để đè bẹp sức kháng cự của đối phương.
Ngoài nhiệm vụ chiến lược, "Siêu pháo đài bay" còn đặc biệt hữu ích khi được sử dụng cho chức năng chiến thuật.
B-52 mang được 27.200 kg bom và tên lửa đi xa 15.000 km, phạm vi hoạt động rộng giúp B-52 có thể quần vòng trên không trong thời gian dài để chờ yêu cầu, hoặc hỗ trợ từ các căn cứ dưới mặt đất.
Bên cạnh đó, khả năng bay liên tục của B-52 rất thuận tiện cho việc tuần tra và can thiệp trên các vùng biển rộng lớn.
Nhiều máy bay đã được trang bị hệ thống nhắm mục tiêu Litening và radar Dragon’s Eye để xác định mục tiêu mặt nước, kết hợp cùng tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon khiến nó đóng vai trò quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột hàng hải.
Mỹ đang tiến hành các bước để nâng cấp để B-52 có thể mang theo khối lượng bom đạn lên tới hơn 40 tấn.
B-52 Stratofortress còn phát huy tác dụng lớn trong những thời điểm cần phải phô trương sức mạnh quân sự.
Với những nâng cấp mới nhất cho phép máy bay ngoài mang bom thông thường và thông minh, B-52H còn có khả năng mang theo các tên lửa hành trình tấn công tầm xa và cả sử dụng trong nhiệm vụ tấn công hạt nhân đối phương.
Ngày nay, việc xuất hiện các máy bay chiến đấu tàng hình và tên lửa hành trình, cục diện tác chiến của không quân Mỹ đã đổi khác so với thời B-52 tác chiến và bị rơi rụng khá nhiều tại Việt Nam.
Mở đầu trận đánh là màn tấn công phủ đầu bằng các loại tên lửa hành trình Tomahawk vào các căn cứ phòng không của đối phương.
Tiếp đến là các máy bay tiêm kích tàng hình tràn tới tiêu diệt nốt các đài chỉ huy radar cũng như hệ thống phòng không còn sót lại.
Lúc này pháo đài bay B-52H mới xuất hiện để dội bão lửa lên đầu đối phương.
Do các sân bay đối phương bị tên lửa hành trình tấn công khiến tiêm kích đánh chặn không thể cất cánh.
Mặt khác đội ngũ hộ tống bao gồm những chiếc tiêm kích cực mạnh có thể khống chế đối phương một cách hữu hiệu, tạo điều kiện cho B-52H ném bom.
Ngoài bom, B-52 còn có khả năng triển khai tên lửa hành trình Tomahawk hoặc tên lửa hành trình chiến lược tầm xa AGM-86C có tầm bắn 1.100km.
Những tên lửa này được phóng từ khoảng cách rất cao và rất xa nên rất an toàn cho máy bay B-52H trước các hệ thống phòng không của đối phương.
Mang nhiều bom đạn hơn, chi phí vận hành rẻ hơn máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và B-1B Lancer nên B-52 vẫn được không quân Mỹ ưa chuộng nhất trong các cuộc xung đột gần đây khi mà đối phương có lực lượng phòng không kém hiệu quả.
Trong cuộc chiến tranh Iraq, Afghanistan, những pháo đài bay B-52H cất cánh từ sâu bên trong lãnh thổ Mỹ, bay tới vùng chiến sự cách xa hàng chục ngàn cây số để tấn công rồi lại bay trở lại Mỹ.
Có được điều này là nhờ máy bay được tiếp dầu trên không liên tục để có thể thực hiện nhiệm vụ ở khoảng cách không tưởng.
B-52H có chiều dài 48,5, sải cánh 56,4m, chiều cao 12,4m. Cận cảnh khu vực buồng lái B-52H.
Máy bay được trang bị 8 động cơ TF33-P-3/103 có công suất 76kN mỗi động cơ cho phép bay với vận tốc 1.000km/h, trần bay 15km và tầm bay tới 7.200km.
Với việc duy trì tới tận năm 2040, tức chúng sẽ có số năm phục vụ tới 88 năm trong biên chế, nhiều hơn bất kỳ loại máy bay nào khác của không quân Mỹ.