Ấn Độ treo thưởng 8.000 USD tìm máy bay chở 13 người mất tích

ANTD.VN - Không quân Ấn Độ và chính quyền bang Arunachal Pradesh ngày 8-6 đã thông báo treo thưởng 550.000 rupee (gần 8.000 USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về vị trí của chiếc máy bay vận tải AN-32 của nước này bị mất tích cách đây 6 ngày xung quanh khu vực Mechuka hẻo lánh ở bang này. 

Máy bay vận tải AN-32 của Không quân Ấn Độ

Động thái trên được đưa ra khi giới chức Ấn Độ chưa thể xác định vị trí máy bay sau 6 ngày tìm kiếm trên diện rộng.

Chiếc máy bay AN-32 do Nga sản xuất chở theo 13 người trên khoang đã bị mất liên lạc vào chiều thứ hai tuần này sau khi khởi hành từ Jorhat ở Assam để tới Menchuka gần biên giới với Trung Quốc.

Một quan chức cho biết, hoạt động tìm kiếm trên không vào ngày 8-6 không thể diễn ra do điều kiện thời tiết xấu, trong khi lực lượng trên mặt đất tiếp tục tìm kiếm khu vực rừng núi trong 6 ngày liên tiếp.

Các phương tiện được triển khai tham gia tìm kiếm bao gồm các máy bay Sukhoi-30, C-130J và AN-32 cùng với các trực thăng Mi-17 và ALH.

Trong số 13 người trên máy bay mất tích có 8 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách.