Tổng cộng các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và UAV của Mỹ đã sử dụng hơn 67.000 vũ khí trong chiến dịch chống IS bắt đầu từ năm 2014.
Đứng đầu danh sách này là tiêm kích F-15E, đã từng triển khai 14.955 vũ khí trong 3 năm qua. Lí do không quân Mỹ sử dụng nhiều loại máy bay này là vì nó có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm xa, đồng thời sử dụng luôn nhiều loại vũ khí để tiêu diệt.
Đứng thứ 2 là cường kích A-10 Thunderbolt II với 13.850 vũ khí đã được sử dụng để chống lại khủng bố. Đây được coi là loại máy bay thích hợp nhất trong các hoạt động ném bom tầm gần và hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng mặt đất ở trong điều kiện ít hệ thống phòng không như Iraq và Syria. Do sự hiệu quả của A-10 tại chiến dịch chống khủng bố mà không quân Mỹ đã tạm ngừng kế hoạch cho về hưu mẫu máy bay này.
B-1B Lancer là máy bay ném bay ném bom mang được 23 tấn vũ khí và được Mỹ sử dụng rất nhiều trong thời kì đầu của chiến dịch chống khủng bố. B-1B đã triển khai 9.195 loại vũ khí và đứng thứ 3 trong danh sách. Tuy nhiên, từ hồi tháng 2-2016, Mỹ đã rút hết B-1B đang hoạt động tại Iraq và Syria về nước.
Chiến dịch chống khủng bố IS thể hiện sự đa dạng sức mạnh của quân đội Mỹ khi tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet vẫn thường xuyên xuất kích từ tàu sân bay và triển khai tới 8.920 loại vũ khí trong 3 năm qua.
Tiêm kích F-16 Fighting Falcon đứng vị trí thứ 5 với tổng cộng 7.679 vũ khí được triển khai. Như F-15, F-16 được coi là một tiêm kích đa nhiệm thích hợp với các nhiệm vụ chống khủng bố ở Iraq và Syria.
Máy bay ném bom B-52 được triển khai đến căn cứ không quân Udeid ở Qatar để thay thế cho B-1B rút về nước vào đầu năm 2016. Mẫu máy bay ném bom kì cựu này của Mỹ đã triển khai 5.041 loại vũ khí và đứng thứ 6.
UAV MQ-01 Predator tiếp tục chứng minh sự đa dạng trong cách thức tấn công của Mỹ khi cũng đã tiến hành hàng trăm vụ không kích và triển khai 2.274 loại vũ khí.
Tiếp theo là UAV MQ-9 Reaper, đã triển khai được 2.188 vũ khí, chỉ kém một chút so với số lượng của MQ-1.
Dù đã xuất hiện từ lâu nhưng loại máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng AV-8B của Mỹ vẫn được tin dùng và đã triển khai 1.650 loại vũ khí trong 3 năm qua.
Đứng thứ 10 là tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ hiện nay – F-22 Raptor, với 1.533 vũ khí được triển khai. Số lượng ít ỏi này có thể giải thích bằng việc Mỹ chỉ điều một vài tiêm kích F-22 đến chiến dịch chống khủng bố IS và mẫu máy bay này được sử dụng cho các nhiệm vụ do thám và trinh sát nhiều hơn.