Quân nổi dậy Syria nhận lô vũ khí hạng nặng

ANTĐ - Quân nổi dậy Syria ngày 21-6 cho biết, lực lượng này vừa nhận được lô vũ khí hạng nặng trong đó có các tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không từ “các nước anh em ủng hộ cuộc cách mạng của người dân Syria”. 

Giao tranh diễn ra ác liệt tại thành phố Aleppo, Syria



Theo người phát ngôn Quân đội Syria tự do (FSA) Louay Almokdad, các lãnh đạo FSA tin rằng, các vũ khí này “sẽ tạo bước ngoặt” trong cuộc chiến chống lại lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong vài tuần gần đây, các phiến quân Syria đã phải hứng chịu một loạt thất bại trước quân đội chính phủ, trong đó bị mất thành trì Qusayr, gần biên giới Lebanon.

Trước đó, các phiến quân Syria đã nhiều lần yêu cầu được cung cấp vũ khí hạng nặng sau khi nhận được vũ khí hạng nhẹ từ một số quốc gia vùng Vịnh.

Tuần trước, Mỹ công bố quyết định trang bị cho phe đối lập Syria. Trong khi đó, cuối tháng 5 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã dỡ bỏ lệnh cấm vận cung cấp vũ khí cho lực lượng này.