Quân nổi dậy Syria được trang bị tên lửa vác vai của Mỹ

ANTĐ - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Nikolai Makarov tuyên bố các chiến binh Syria chống Assad được trang bị tên lửa Stinger.

Theo ông Makarov, người Mỹ chối bỏ việc cung cấp vũ khí cho những người nổi dậy Syria. Tuy nhiên, Đại tướng Nga nhấn mạnh, theo tin tức của bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, việc phe đối lập Syria có tổ hợp tên lửa phòng không vác vai là tin cậy. Ông Makarov nói thêm: “Còn ai đã chuyển tên lửa cho họ thì còn cần xem xét thêm”.

Trước đây, hôm 16/10 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có tin, những người nổi dậy Syria đang chiến đấu chống quân đội chính phủ bắt đầu sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Strela–2 (SA-7) bắn không quân. Trên internet đã xuất hiện các đoạn video cho thấy rõ, những người đối lập có đủ bộ tổ hợp tên lửa phòng không vác vai tác chiến: cả khẩu đội với thiết bị phóng và tên lửa.
Tháng 8/2012, NBC (Mỹ) đưa tin, là những người nổi dậy hoạt động ở ngoại ô Aleppo Syria đã nhận được không dưới 20 tổ hợp tên lửa phòng không vác vai được đưa đến qua biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó, Đại diện Quân đội Tự do Syria đối lập đã bác bỏ tin này.

Tên lửa vác vai Stinger, Mỹ
Tên lửa vác vai Stinger, Mỹ

Tháng 7/2012, một năm rưỡi sau khi bắt đầu xung đột vũ trang ở Syria, Nga tuyên bố ý định ngừng bán các loại vũ khí mới cho Syria và không ký với lãnh đạo nước này các hợp đồng quốc phòng cho đến khi tình hình trong nước ổn định trở lại.
Theo Reuters, năm 2011, Nga là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Syria, đã bán vũ khí cho chính phủ Assad với tổng giá trị 1 tỷ USD.

Mỹ và các nước châu Âu đã áp đặt cấm vận không chính thức đối với việc bán trực tiếp vũ khí cho Syria. Đồng thời, Washington ủng hộ các lực lượng chuyên chở vũ khí vào nước này từ nước thứ ba, chủ yếu từ Qatar và Arab Saudia. Theo một số nguồn tin, gần đây các nhà ngoại giao Mỹ kết luận, một phần đáng kể vũ khí này rơi vào tay bộ phận cấp tiến của phe đối lập, đó là những người hồi giáo có thái độ thù địch với Mỹ.