Quán “nét” - đích đến của tội phạm: Điểm yếu “chết người”

ANTĐ - Lén lút hoạt động quá giờ quy định, nhiều cơ sở kinh doanh Internet, trò chơi điện tử đang trở thành mục tiêu nhắm đến của tội phạm cướp, trộm cắp tài sản. Không ít  vụ án manh động đã xảy ra nhưng ý thức cảnh giác của người kinh doanh và khách chơi vẫn rất hạn chế.

2 đối tượng và hiện trường nơi xảy ra vụ cướp tài sản ngày 17-9 ở phố Triều Khúc

Khách quen biến thành… kẻ cướp 

Nằm giữa khu dân cư luôn có nhiều người qua lại, không ai nghĩ cửa hàng kinh doanh internet ở số 89 phố Triều Khúc, thuộc địa bàn phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân lại bị kẻ cướp “ghé thăm” đêm 16, rạng sáng 17-9. Điều đáng nói là khi vụ việc xảy ra, ngoài nhân viên quản lý cửa hàng còn có khoảng chục “game thủ” cũng đang có mặt. Với thủ đoạn táo tợn, hai gã trai ngổ ngáo với hung khí trong tay đã khống chế, đập phá, cướp toàn bộ tiền, tài sản của những người xuất hiện tại quán. Lần đầu tiên bị rơi vào tình huống này, anh N.T.M - một người chơi điện tử trong quán tường trình với cơ quan công an, cả hai đối tượng cướp đều không “thèm” bịt mặt hay ngụy trang mà gọi cửa vào chơi điện tử giống như “khách ruột”. “Khi nhân viên quản lý vừa hé cửa thì bị một đối tượng cầm dao sáng loáng đe dọa, lôi sang bên kia đường. Tên còn lại cũng lăm lăm cây đao lao vào, dọa chém bất kỳ ai chống đối. Hắn bắt chúng tôi bỏ tài sản ra ngoài rồi quay mặt vào màn hình cho đến khi cả hai mất hút”, anh M nhớ lại. Tổng cộng, hai tên cướp “nét” đã lấy 12 ĐTDĐ và hơn 4 triệu đồng của chủ và khách.

Phân tích địa điểm, thời gian cũng như hành vi, cử chỉ của hai tên cướp, cơ quan công an xác định các đối tượng không thuộc dạng lưu manh chuyên nghiệp, nhiều khả năng là thanh thiếu niên quanh vùng, từng đến đây chơi điện tử. Việc đối tượng biết cách gọi cửa khi quán Internet đang “bí mật” hoạt động quá giờ cho thấy, chúng đã có sự tính toán, tìm hiểu trước khi ra tay. Mấy ngày sau, khi đối tượng gây án được xác định là 2 thanh niên trú ở một xã thuộc huyện Thanh Trì, giáp ranh phường Thanh Xuân Nam, thì nhiều người mới nhận ra, chúng chính là khách quen của cửa hàng. Đặc biệt, cơ quan công an còn làm rõ, chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến 2h ngày 17-9, “bộ đôi” này đã gây ra 3 vụ cướp tài sản tại các quán kinh doanh Internet trên địa bàn quận Thanh Xuân và huyện Thanh Trì. Thủ đoạn của chúng là chuyên nhằm vào các quán “nét” hoạt động ban đêm. Sau khi thâm nhập, biết rõ quy luật hoạt động của từng quán, các đối tượng sẽ cùng nhau ra tay.

Tương tự như vụ cướp tại quán “nét” ở phố Triều Khúc, song vụ án xảy ra ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, hôm 3-9, manh động hơn nhiều. Tính chất manh động thể hiện ở chỗ, thời điểm xảy ra vụ án vào buổi tối, khi ngõ 121 vẫn đông người qua lại. Thậm chí, để cướp tài sản, đối tượng đã chém xả bàn tay của bị hại. Lúc đó khoảng 19h20 ngày 3-9, anh Nguyễn Đình T., trú ở phường Đồng Tâm, đang chơi điện tử tại quán “nét” trong ngõ 121 Lê Thanh Nghị, bất ngờ có 1 đối tượng cầm dao lao vào. Tên này hung hăng “nhặt” chiếc điện thoại iPhone 4 của anh T. để trên bàn, ngay trước mặt. Theo phản ứng, anh T. giằng lại tài sản của mình. Gã thanh niên lạ mặt lập tức vung dao, chém trúng tay và vùng cổ anh T rồi bỏ chạy. Khẩn trương truy xét, chiều 4-9, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng Phòng CSHS đã xác định và bắt đối tượng gây án là Đào Duy Hải, 24 tuổi, trú ở phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội; thu giữ tang vật là chiếc điện thoại iPhone 4.

Nơi trú chân của tội phạm

Rất nhiều vụ án xảy ra, các ổ nhóm, đối tượng bị bắt về sau khai nhận tại CQĐT, chúng thường đi cướp, trộm cắp, cướp giật để có tiền chơi game online. Nhiều trường hợp vào chơi để lợi dụng trộm tài sản của khách chơi, hoặc vào quán “nét” để tăm tia các hộ gia đình khá giả xung quanh khu vực quán “nét” hoạt động. Vụ Trương Văn Lâm, 26 tuổi, quê quán Thạch Thành, Thanh Hóa, gây ra 15 vụ đột nhập, trộm tài sản ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng; bị CAP Đồng Tâm quây bắt hồi trung tuần tháng 8 vừa qua là một điển hình của loại tội phạm lợi dụng quán “nét” để gây án. Trước khi ra tay trộm cắp, Lâm thường “ăn dầm ở dề” tại quán “nét” cả tuần để tăm tia lối ra vào các hộ dân xung quanh.

Hoạt động có tổ chức, đông đối tượng hơn vụ Trương Văn Lâm là ổ nhóm 3 đối tượng vừa bị CAP Mai Dịch, quận Cầu Giấy triệt xóa. Từ nghi vấn của một nhóm thanh niên thường xuyên xuất hiện ban ngày tại các quán game, chập tối và đêm lại biến mất khó hiểu, trinh sát hình sự CAP Mai Dịch đã lập kế hoạch theo sát. Thông tin trinh sát nắm được, sau mỗi lần trở về quán “nét”, số thanh niên này lại thanh toán sòng phẳng tiền nợ trước đó. Đêm 29-9, ba đối tượng nghi vấn rời quán “nét” đi bộ về hướng đường Nguyễn Khả Trạc, nơi có nhiều tòa nhà biệt thự đang xây dựng dở dang. Rất nhanh, chúng tìm cách đột nhập được vào một căn nhà 5 tầng, ánh đèn ngủ hắt nhẹ qua ô thoáng cửa sổ. Sau vài phút, các đối tượng đã lọt được vào tòa nhà, leo lên sân thượng rồi tháo cục nóng điều hòa. Đúng thời điểm các đối tượng chuyển “hàng” xuống tầng 1,  các trinh sát CAP Mai Dịch đã ập tới bắt. Cả 3 đối tượng đều là người tỉnh ngoài khai nhận đã gây ra ít nhất 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Cầu Giấy, với tổng giá trị tài sản lên tới hàng chục triệu đồng. 

Tại cơ quan công an khi bị bắt, một điểm chung mà các đối tượng, ổ nhóm đều khai nhận, đó là sự dễ dãi quá mức, quá sơ hở của các quán “nét”. Chủ quán chỉ quan tâm đến khách chơi hết bao nhiêu tiền; còn mặc kệ khách là ai và đã làm gì để có tiền chơi “nét”. Đây chính là điểm yếu “chết người” ở nhiều quán “nét” trên địa bàn Hà Nội. 

(Còn nữa)