Quân ly khai phá hủy kho đạn của quân đội Ukraine ở Lugansk

ANTĐ - Ngày 30-5, Vệ binh quốc gia Ukraine cho biết, lực lượng tự vệ địa phương đã phá hủy kho đạn của quân đội Ukraine ở thành phố Oleksandrivsk, thuộc khu vực Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố đăng trên trang website, Vệ binh quốc gia Ukraine cho rằng: “Cuộc đấu súng đã chấm dứt. Lực lượng tự vệ địa phương đã dùng súng phóng lựu phóng một quả lựu đạn nhằm vào một kho đạn, và đã gây nên một vụ nổ lớn, vũ khí và đạn dược trong kho đã bị phá hủy”. Tuy nhiên, không có ai bị thương trong vụ tấn công này.

Hôm 29-5, lực lượng tự vệ Lugansk đã đến một căn cứ quân sự tại Oleksandrivsk với nỗ lực tiến hành đàm phán với binh lính của chính quyền Kiev, nhưng không đạt được. Sau đó, một cuộc đấu súng đã nổ ra và một quả lựu đạn đã phóng trúng kho đạn, gây nên một vụ nổ lớn và kho đạn bốc cháy.

Quân ly khai phá hủy kho đạn của quân đội Ukraine ở Lugansk ảnh 1
Hiện trường kho đạn đang bốc cháy


Cũng trong ngày 29-5, lực lượng tự vệ Lugansk đã tuyên bố họ đã bắt giữ 20 binh lính thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine và giành quyền kiểm soát căn cứ quân sự này. Nhưng không có thương vong được thông báo.

Chiến dịch an ninh của Ukraine ở miền Đông Nam Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp quốc hội nước này đã thông qua một biên bản ghi nhớ hòa bình và hòa giải trước cuộc bầu cử tổng thống hôm 25-5. Chiến dịch này đã làm hơn 100 người thiệt mạng ở cả hai phía.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Ukraine phải ngay lập tức chấm dứt bạo lực và khởi động một cuộc đối thoại toàn quốc sau cuộc bầu cử tổng thống tại nước này.