Quận Long Biên (Hà Nội): Siết chặt kỷ luật, nâng cao văn hóa ứng xử

ANTĐ - Đây là một trong những định hướng quan trọng được lãnh đạo quận Long Biên đặt ra, tại hội nghị triển khai công tác năm 2014 của các Ban chỉ đạo (BCĐ) 197; BCĐ phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, và BCĐ xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Ông Đỗ Mạnh Hải – Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, quán triệt tinh thần “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014” của UBND TP, quận Long Biên đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình, đặc thù địa bàn. Cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, nâng cao trách nhiệm của các thành viên các BCĐ, quận Long Biên đã xây dựng những biện pháp để mỗi người dân thấy được trách nhiệm tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự và văn minh đô thị địa bàn quận. “Một trong những biện pháp đó, là tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tư thế tác phong, văn hóa ứng xử trong tiếp xúc với người dân; qua đó xây dựng hình ảnh cán bộ thân thiện, vì nhân dân phục vụ, tạo sự ủng hộ của người dân đối với cán bộ thi hành công vụ”, ông Đỗ Mạnh Hải chia sẻ.

Nhiều chỉ tiêu trên các mặt công tác khác cũng đã được quận Long Biên đề ra, quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Mục tiêu đến cuối năm 2014 giảm 5% số người nghiện ma túy trong danh sách quản lý, so với cùng kỳ năm 2013. Tập trung chỉ đạo trọng điểm, lựa chọn những tổ dân phố, cụm dân cư còn phức tạp về tệ nạn ma túy để huy động các lực lượng, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm. Đại tá Vũ Văn Hùng – Trưởng CAQ Long Biên cho biết, xác định vai trò chủ công, CAQ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu để đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Phối hợp với các cơ quan nội chính tăng cường xét xử án điểm, án lưu động tại các địa bàn dân cư để răn đe tội phạm và tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa chung. “Tùy theo tình hình thực tế, CAQ tham mưu BCĐ quận mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy, tổ chức các đợt kiểm tra, thu gom số đối tượng lang thang, nghiện ma túy, gái mại dâm hoạt động ở địa bàn công cộng, phân loại xử lý theo quy định”, chỉ huy CAQ Long Biên khẳng định. 

Tin cùng chuyên mục