Quân khu phương Nam của Nga bị báo động chiến đấu toàn diện

ANTĐ - Ngày 8-2, các đơn vị đổ bộ đường không và vận tải quân sự đường không thuộc Quân khu phương Nam của quân đội Nga đã được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu toàn diện để tiến hành các cuộc diễn tập kiểm tra bất thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, các cuộc diễn tập bất thường nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đổ bộ đường không và các máy bay vận tải quân sự của Quân khu phương Nam đã được tiến hành.

“Theo quyết định của tổng tư lệnh, ngày 8-2 lúc 5h00 (9h00 giờ Việt Nam), các binh lính thuộc Quân khu phương Nam, các đơn vị đổ bộ đường không và các máy bay vận tải quân sự đã được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu toàn diện. Kể từ thời điểm đó, chúng tôi đã bắt đầu kiểm tra bất thường khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh lính tại hướng chiến lược tây nam”, Bộ trưởng Shoigu cho biết trong một cuộc họp.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga tham gia một cuộc diễn tập

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, đợt kiểm tra bất thường này sẽ đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân khu phương Nam trong việc đối phó với nhiều loại khủng hoảng.

“Cần phải luyện tập toàn bộ nhiệm vụ mà các cơ quan chỉ huy và kiểm soát đang xử lý, trong đó có cuộc chiến chống lại mối đe dọa khủng bố, khắc phục thảm họa thiên nhiên và do con người gây ra, để kiểm tra khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị này”, ông Shoigu cho biết thêm.

Bộ trưởng Shoigu còn cho biết thêm rằng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng đường không và phòng không trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công đường không của đối phương và bảo vệ các cơ sở quân sự và chính phủ quan trọng cũng sẽ được kiểm tra trong các cuộc diễn tập này.

Ngoài ra, ông Shoigu còn chỉ đạo binh lính thuộc Quân khu Trung tâm, bao gồm Đông Siberia và Urals, tham gia vào một số giai đoạn của cuộc diễn tập bất thường kể trên.